HLV Hữu Thắng tự tin khiến thầy Alfred Riedl mất việc

Thái Hải |

Nếu Indonesia bại trận vào ngày mai, HLV Alfred Riedl sẽ chia tay với bóng đá.

"Tất nhiên rồi, đã ra sân thì ai cũng muốn giành chiến thắng, 3 điểm trước Indonesia và góp mặt ở trận chung kết là mục tiêu của ĐT Việt Nam trong trận đấu ngày mai với Indonesia.

Tôi và các học trò muốn giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ thời gian qua đã ủng hộ cho đội tuyển. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn giành chiến thắng, góp mặt trong trận chung kết để mang vinh quang về cho tổ quốc.

Thế nên, trong trận bán kết lượt về tối mai, bằng mọi cách chúng tôi phải giành chiến thắng trước Indonesia. Người hâm mộ hãy tin và chờ đợi vì ngày mai chúng tôi sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho mọi người", HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ với báo giới.

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam

"Mặc dù để thua trong trận lượt đi 1-2 trước Indonesia, nhưng tôi cảm thấy may mắn khi có được lợi thế ghi được 1 bàn trên sân khách.

Ngoài ra, điều tôi vui mừng hơn nữa là việc các cầu thủ vượt qua được áp lực trong những thời khắc khó khăn nhất. Là người đàn ông, bạn cần bản lĩnh để vượt qua những giai đoạn căng thẳng, mỗi lần như thế sẽ giúp cho bản thân mỗi người mạnh mẽ hơn", ông Thắng rút kinh nghiệm sau trận bán kết lượt đi.

Nhận định về đối thủ, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhắc tới điểm mạnh của Indonesia mà ông cùng các học trò phải đề phòng: "Indonesia rất mạnh ở những tình huống tấn công biên. Cả hai bên hành lang cánh của họ thật sự rất mạnh và nguy hiểm mỗi khi tấn công. Đó là điều tôi cần lưu ý các học trò trong trận đấu ngày mai. Cần phải hạn chế những tình huống lật bóng từ biên của Indonesia.

Ngoài ra, tôi cũng phải lưu tâm đến sự nguy hiểm của tiền đạo đội trưởng Boaz Salossa. Với kinh nghiệm cũng như tinh thần chiến đấu máu lửa mỗi khi được tung vào sân, Boaz Salossa đủ sức tạo ra sự khác biệt bằng những bàn thắng. Indonesia may mắn khi có được thủ lĩnh tinh thần như thế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại