Công an đang vây bắt nhóm đối tượng sử dụng "hàng nóng" đi ô tô nghi vận chuyển ma túy

Gia Hưng |

Thấy công an, nhóm đối tượng cho xe ô tô chạy tốc độ cao bỏ chạy nhưng lao xuống ruộng. Nhóm đối tượng sau đó sử dụng "hàng nóng" cố thủ để chống lại công an.

Ngày 15/2, ông Võ Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, hiện công an xã đang phối hợp cùng Công an huyện Hương Sơn vây bắt nhóm đối tượng nghi vận chuyển ma túy ôm hàng nóng cố thủ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h ngày 15/2, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đi ô tô bán tải có biểu hiện vận chuyển trái phép ma túy đi trên đường liên xã Ninh - Lĩnh nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Công an đang vây bắt nhóm đối tượng sử dụng hàng nóng đi ô tô nghi vận chuyển ma túy - Ảnh 1.

Các ngả đường bị chặn lại để công an vây bắt các đối tượng.

Khi bị yêu cầu dừng, các đối tượng đã cho xe chạy tốc độ cao rồi bỏ trốn về xã Sơn Giang. Khi chạy đến ngã tư giao giữa giữa đường liên xã Lâm - Giang thì xe bị lao xuống xuống. Các đối tượng sau đó đã sử dụng hàng nóng nghi là súng cố thủ cùng với xe ô tô để chống lại công an.

Trước tình trạng trên, nhiều lực lượng cảnh sát, công an được điều động đến phong tỏa các tuyến đường liên thôn, liên xã: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an đang vây bắt nhóm đối tượng sử dụng hàng nóng đi ô tô nghi vận chuyển ma túy - Ảnh 2.

Người dân đứng xem từ xa theo dõi quá trình bắt các đối tượng.

Ngoài ra, một số nhà dân xung quanh được phía chính quyền địa phương, công an cho di dời để đảm bảo an toàn trong quá trình vây bắt đối tượng.

Hiện, phía công an đang tiếp tục điều động thêm lực lượng để thuyết phục các đối tượng buông bỏ vũ khí đầu hàng đồng thời tìm cách khống chế các đối tượng.

Công an đang vây bắt nhóm đối tượng sử dụng hàng nóng đi ô tô nghi vận chuyển ma túy - Ảnh 3.

Rất đông lực lượng công an có mặt để vây bắt nhóm đối tượng sử dụng vũ khí nóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại