"Con tim tôi muốn các em thắng, nhưng lý trí thì bảo U23 Việt Nam sẽ thua"

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Quốc Vượng dự đoán rằng khả năng lớn U23 Việt Nam sẽ thua ngay trong 90 phút thi đấu chính thức trước U23 Iraq, với tỷ số 1-2.

Vào lúc 18h30 hôm nay, 20/1, U23 Việt Nam sẽ thi đấu tứ kết U23 châu Á với U23 Iraq. Đây là trận đấu được đánh giá khó khăn nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Về lối chơi thì Iraq không có gì khác với Syria cả, nhưng họ ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Thậm chí, bóng đá Iraq nhiều năm qua, lứa U23 của họ còn có thành tích tốt hơn cả ĐTQG. Chính vì thế, trận đấu hôm nay sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Ở trận đấu trước đó giữa U23 Việt Nam vs U23 Syria, mọi thứ đã diễn ra rất giống với dự đoán của cựu danh thủ Quốc Vượng. Khi hỏi về việc hàng thủ U23 Việt Nam ở trận đấu đó còn vấn đề gì cần cải thiện không, cựu sao xứ Nghệ cho biết:

"Tiền vệ cánh phải của chúng ta vẫn cần phải lùi về hỗ trợ hậu vệ nhiều hơn. Thực tế là trong các trận đấu đã qua, cánh phải của chúng ta luôn bị khai thác rất nhiều".

Là một trận đấu loại trực tiếp, cuộc chiến hôm nay với cả hai đội đều mang ý nghĩa sống còn. Quốc Vượng cho rằng nếu thủng lưới trước, U23 Việt Nam khả năng cao sẽ loạn và bị thua.

"Nếu chúng ta thủng lưới trước thì buộc phải có những thay đổi toàn diện, để dâng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Nhưng thời gian qua, chúng ta đã quen tập luyện, thi đấu phòng ngự phản công rồi. Bây giờ tràn lên tấn công thì khả năng là chưa có phương án nhuần nhuyễn, sẽ bị loạn. Khi đó, chúng ta rất dễ thua.

Dù trái tim muốn các em tạo được bất ngờ và chiến thắng, nhưng lý trí tôi buộc phải lựa chọn kết quả thua 1-2, nếu chúng ta thủng lưới trước".

Con tim tôi muốn các em thắng, nhưng lý trí thì bảo U23 Việt Nam sẽ thua - Ảnh 2.

Phòng ngự tốt trước một đội bóng tây Á là Syria nhưng Việt Nam có thể bị khuất phục bởi Iraq.

Cái khó của HLV Park Hang-seo

Mới đây, tác giả Scott McIntyre của Fox Sports Asia đã bất ngờ chỉ trích HLV Park Hang-seo làm hại các tài năng bóng đá Việt Nam, những người có thiên hướng về tấn công như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường.

Lập luận được Scott McIntyre đưa ra là thầy Park khiến những cầu thủ nói trên không có dịp khoe sở trường ở sân chơi châu lục, mà phải đem sở đoàn ra để tìm kiếm thành tích.

"Cách nhìn của anh Scott McIntyre này cũng có lý tuy nhiên cũng cần thông cảm cho HLV Park Hang-seo. Là HLV thì ai cũng cần thành tích, mà thực ra ai cũng vậy chứ không riêng gì người dẫn đầu.

Ví dụ Hy Lạp chơi phòng ngự để vô địch Euro thì cả thế giới biết tới họ. Họ không có cá nhân nào nổi bật nhưng cả đội đó đều được nổi tiếng.

Nếu chúng ta xác định chơi tấn công ở giải này, có thể cũng sẽ ghi được 1, 2 bàn nhưng dễ thua lại tới 4, 5 bàn. Chúng ta không đủ trình độ chơi tấn công trước các đối thủ mạnh ở bảng D. Khi đó, chuyện chúng ta công không được, thủ không xong có thể xảy đến.

Tất nhiên, anh Scott McIntyre viết về bóng đá Việt Nam là vì họ có tâm và chú ý tới chúng ta, cũng là viết để góp ý tích cực mà thôi" - cựu danh thủ Quốc Vượng nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại