Còn 1 nhân vật bí ẩn gần như chưa ai biết đến trong đội ngũ quân sư của Tập Cận Bình

Thủy Thu |

Đó là Chung Thiệu Quân - nhân vật được cho là đã sát cánh cùng Chủ tịch Tập Cận Bình từ thời kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc công tác tại Chiết Giang cho đến nay.

Kể từ sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn kêu gọi xây dựng đội ngũ cố vấn cấp cao phụ tá ông trong việc mở rộng quyền lực mềm ở nước ngoài và giúp điều chỉnh các chính sách trong nước.

Do đó, đội ngũ quân sư của ông Tập luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông.

Gần đây nhất, trong đoạn video ghi lại lịch trình làm việc của nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức vào tháng 9 ở Hàng Châu cũng đã xuất hiện hình ảnh của một vài nhân vật cố vấn này.

Theo đó, tháp tùng ông Tập trong các hoạt động là Đinh Tiết Tường - Phó chủ nhiệm thường vụ Văn phòng trung ương kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tổng bí thư và Đại tá Chung Thiệu Quân.

Theo Đa chiều (Mỹ), giới quan sát không quá xa lạ với Đinh - nhân vật từng được mệnh danh là "người gác cổng" của ông Tập.

Tuy nhiên, Chung Thiệu Quân là ai và có thân thế như thế nào thì không phải ai ai cũng biết.

Quân sư "ba không"

Còn 1 nhân vật bí ẩn gần như chưa ai biết đến trong đội ngũ quân sư của Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Nhân vật hàng trước, nghe điện thoại được cho là Chung Thiệu Quân - người tháp tùng Phó chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 2/2012. (Ảnh: The papers)

Một số ý kiến cho rằng, do nắm trọng trách tham mưu nên không phải tất cả các nhân vật cố vấn đều là "người quen" của giới truyền thông.

Do đó, người càng có thân phận bí ẩn thì càng dễ đưa ra quyết sách. Chung Thiệu Quân là một trong những trường hợp này.

Đáng chú ý, so với bản sơ yếu lí lịch công khai của các quan chức cao cấp đảng cộng sản Trung Quốc khác, duy chỉ có bản lí lịch Chung là đặc biệt nhất vì không ghi rõ năm sinh, quá trình học tập và công tác.

Đây cũng là lý do khiến ông được mệnh danh là quân sư "ba không".

Thông tin đăng tải trên Wikipedia (tiếng Trung) chỉ ghi: Chung Thiệu Quân, người huyện Khai Hóa, Cù Châu, Chiết Giang.

Ông này từng tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Chiết Giang và là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh).

Chung là thư ký riêng của Chủ tịch Tập Cận Bình trong thời gian ông công tác tại Chiết Giang, Thượng Hải và trung ương.

Chung có thời gian giữ chức Phó ban Ban Tổ chức tỉnh ủy Chiết Giang. Năm 2007 chuyển sang vị trí Phó chủ nhiệm Văn phòng thành ủy Thượng Hải.

Tháng 6/2013, được phong hàm Đại tá và bổ nhiệm chức danh Phó chủ nhiệm Văn phòng ủy ban Quân sự trung ương ĐCSTQ kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Quân ủy trung ương.

Một số tài liệu tiết lộ thêm, Chung Thiệu Quân sinh năm 1968.

Đồng cam cộng khổ, truy bắt Từ Tài Hậu

Theo giới quan sát năm 2007, khi ông Tập được bổ nhiệm giữ chức Bí thư thành ủy Thượng Hải, Chung Thiệu Quân cũng được điều chuyển theo ông, trở thành Phó chủ nhiệm Văn phòng thành ủy Thượng Hải.

Cùng năm, khi trở thành Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị, ông Tập cũng đưa Chung vào Trung Nam Hải. Lúc này, Chung được bổ nhiệm vào vị trí Tổ trưởng Tổ chính trị Phòng nghiên cứu Văn phòng trung ương đảng.

Trước đó, trong thời gian công tác tại Chiết Giang (2003 - 2007), tất cả mọi hoạt động từ tham gia hội nghị hay đi khảo sát tại các địa phương của Chủ tịch Tập Cận Bình đều có Chung tháp tùng.

Đặc biệt, trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi", Chung Thiệu Quân luôn được đánh giá là trợ thủ đắc lực của người đứng đầu Trung Nam Hải.

Có ý kiến cho rằng, hai "hổ béo" Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu từng lũng đoạn quân đội Trung Quốc, tìm cách "cô lập" ông Hồ Cẩm Đào khi nhà lãnh đạo này còn tại nhiệm.

Do đó, sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng, thanh lọc, cải tổ quân đội.

Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu "ngã ngựa" là sự kiện chấn động nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Một số nguồn tin tiết lộ, Chung Thiệu Quân có đóng góp không nhỏ trong sự kiện khiến Từ Tài Hậu sa lưới.

Cụ thể, trong thời gian công tác tại Văn phòng Quân ủy trung ương, Chung đã âm thầm thu thập bằng chứng tham nhũng của Từ Tài Hậu, sau đó trình lên cho ông Tập.

Theo Đa chiều, những thông tin này vẫn chưa thật sự giúp dư luận có cái nhìn khái quát nhất về đội ngũ quân sư của Chủ tịch Tập Cận Bình và việc giải mã thân thế bí ẩn của quân sư "ba không" Chung Thiệu Quân chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại