Cựu TTK NATO: Kẻ xấu chiếm lĩnh thế giới và phá chiến lược "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại"

Thủy Thu |

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, thế giới cần một lực lượng cảnh sát và Mỹ là lựa chọn thích hợp duy nhất.

Cụ thể, phát biểu tại hội thảo có chủ đề Cơ hội và thách thức của lãnh đạo và nước Mỹ tại Washington tối 29/11, ông Rasmussen đã trực tiếp kêu gọi nước Mỹ tiếp tục duy trì vị trí lãnh đạo thế giới.

"Thế giới cần một lực lượng cảnh sát, trong khi ứng viên duy nhất có năng lực, đáng tin cậy và có khả năng quyết đoán chính là nước Mỹ. Chúng ta cần sự lãnh đạo kiên định của Washington", cựu Tổng thư ký NATO nói.

Ông này cho rằng, thế giới hiện nay đang bị vây khốn với hàng loạt những khó khăn như: Cuộc chiến ở Trung Đông, khủng hoảng di cư châu Âu hay Trung Quốc thực hiện ý đồ bành trướng tại biển Đông và Hoa Đông v.v...

"Những leo thang căng thẳng này có thể liên quan đến việc nước Mỹ không chấp nhận sử dụng 'sức mạnh cứng'", Rasmussen nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng, nếu Mỹ rút lui, "kẻ xấu" sẽ lấp chỗ trống. Điều này khiến đối thủ trở nên mạnh hơn trong khi đồng minh của Washington sẽ bị suy yếu đi.

"Đây không phải là phương thức 'Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại'", Cựu Tổng thư ký NATO kết luận.

Phát biểu của cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định sẽ ưu tiên về chính sách đối nội, trong khi những chính sách đối ngoại của ông được cho là vẫn chưa có đường lối rõ ràng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại