Cởi quần phụ nữ đang ngủ trên máy bay, 'yêu râu xanh' đối mặt án tù chung thân

Hoàng Trang |

Gã "yêu râu xanh" cởi khuy quần áo và sàm sỡ nữ hành khách đang ngủ say bên cạnh trên máy bay có thể sẽ phải sống phần đời còn lại trong tù.

Văn phòng luật sư Mỹ tại Michigan thông tin, Prabhu Ramamoorthy, 35 tuổi, bị kết tội tấn công tình dục phụ nữ trên một chuyến bay của Hãng hàng không Spirit Airlines.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án đối với Ramamoorthy vào ngày 12/12 và bị cáo có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Cởi quần phụ nữ đang ngủ trên máy bay, yêu râu xanh đối mặt án tù chung thân - Ảnh 1.

Prabhu Ramamoorthy đã lạm dụng tình dục một nữ hành khách trên chuyến bay của Spirit Airlines. Ảnh: outlookindia

Theo kênh CNN, sau khi mãn hạn tù, "yêu râu xanh" Ramamoorthy – một người Ấn Độ đang sống ở Mỹ theo diện thị thực lao động – sẽ bị trục xuất về nước. 

Các luật sư đại diện cho Ramamoorthy chưa hồi đáp yêu cầu của kênh CNN về vấn đề này.

Vụ lạm dụng trên xảy ra hồi tháng 1 trong một chuyến bay đêm từ Las Vegas đến Detroit. Nữ nạn nhân 22 tuổi cho hay cô đã ngồi ngủ tựa vào cửa sổ. 

Cô giật mình tỉnh dậy vì thấy một bàn tay đang sờ vào quần của mình, sau đó phát hiện khuy quần và áo bị cởi tung ra. 

Đáng chú ý, người đàn ông ngồi bên cạnh đang sàm sỡ cô.

Người này đã dừng hành động khiếm nhã lại khi nạn nhân tỉnh dậy. Cô ngay lập tức báo với một tiếp viên trên máy bay về chuyện đã xảy ra.

Ramamoorthy đã bị bắt sau khi máy bay hạ cánh. 

Bản cáo trạng viết, bị cáo khai rằng anh ta đã “ngủ say” nên khi người phụ nữ ngủ gục vào đầu gối mình thì anh ta “không chắc chắn mình đã đặt tay vào đâu trên người cô gái”. 

Ramamoorthy nói: “Qua trí nhớ của mình thì tôi đã không làm gì cô ấy”.

Tuy nhiên, trong một cuộc thẩm vấn với một đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Ramamoorthy khai anh ta "có thể" đã cởi áo ngực của người phụ nữ và sờ ngực từ bên ngoài lớp áo. 

Ngoài ra, người đàn ông này thừa nhận anh ta đã cởi khuy quần của cô gái để sờ soạng.

Bồi thẩm đoàn liên bang đã cân nhắc trong gần 4 tiếng rồi đưa ra phán quyết Ramamoorthy có tội. 

Sau đó, luật sư Mỹ Matthew Schneider ca ngợi nạn nhân vì đã tố cáo sự lạm dụng và nói thêm: “Mọi người đều có quyền được bảo vệ và an toàn khi đi máy bay”.

Trường hợp trên là một ví dụ về vấn nạn mà một số phụ nữ coi là thực trạng đáng báo động khi đi máy bay thương mại. 

Theo điều tra của FBI, số vụ tấn công tình dục trên máy bay đã tăng 66% trong khoảng từ năm 2014 đến năm 2017. 

Một phong trào kêu gọi chấm dứt tình trạng tấn công tình dục phụ nữ cũng đang lan rộng tại Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại