Có thêm các quốc gia Đông Nam Á muốn sở hữu tàu ngầm lớp Kilo

Tuấn Sơn |

Indonesia, Philippines và Thái Lan đã ngỏ ý muốn sở hữu tàu ngầm chạy diesel-điện thuộc Đồ án 636.3 Varsavyanka (tên định danh NATO: Lớp Kilo), đó là lời khẳng định của lãnh đạo Cơ quan Hợp tác công nghệ quốc phòng Nga, Vladimir Kozhin bên lề triển lãm hải quân quốc tế IMDS-2017 đang diễn ra ở Saint Peterburg, ngày 30-6.

"Tàu ngầm lớp Kilo đang là sản phẩm "đắt hàng". Nó nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia khác nhau, trong đó khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu cung cấp dòng vũ khí hải quân này từ Indonesia, Philippines và Thái Lan", ông V. Kozhin cho biết. Tuy nhiên, ông V. Kozhin không công bố thông tin cụ thể về quá trình đàm phán với các quốc gia nêu trên.

Các tàu ngầm thuộc Đồ án 636 và biến thể 636.3 Varshavyanka (Kilo) được xếp thuộc thế hệ tàu ngầm thứ 3 có lượng giãn nước 3.950 tấn khi lặn, tốc độ khi lặn 20 hải lý, khả năng lặn sâu tối đa 300m; thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Có thêm các quốc gia Đông Nam Á muốn sở hữu tàu ngầm lớp Kilo - Ảnh 1.

Tàu ngầm lớp Kilo.

Có thêm các quốc gia Đông Nam Á muốn sở hữu tàu ngầm lớp Kilo - Ảnh 2.

Một tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình tiêu diệt mục tiêu khủng bố trong lãnh thổ Syria.

Điểm mạnh của tàu ngầm lớp Kilo là khả năng hoạt động cực kỳ im lặng dưới nước nhờ hệ thống động lực dùng động cơ điện kết hợp với thiết kế tối ưu, công nghệ ngói thủy âm hiện đại.

Thiết kế của tàu ngầm lớp Kilo rất phù hợp với các vùng biển nông hoặc biển mở nhờ khả năng "biến mất" trong tạp nhiễu tín hiệu của lòng biển. Giới chuyên gia quân sự phương Tây từng đánh giá tàu ngầm lớp Kilo chính là "hố đen đại dương" (Black Hole) với khả năng ẩn nấp và săn tìm đối phương mà đối tượng rất khó phát hiện được.

Vũ khí tấn công của tàu ngầm lớp Kilo là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể bắn ngư lôi tự dẫn hoặc tên lửa Kalibr-NK phóng qua ống ngư lôi để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên cạn.

Ngoài Hải quân Nga, hiện trên thế giới mới chỉ có vài quốc gia trên thế giới sở hữu phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của tàu ngầm Đồ án 636.3 Kilo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại