Tiêm kích Su-27SM3 xuất hiện tại Syria: Nga tăng cường binh lực ồ ạt?

Mai Anh |

Trong chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar Assad tới căn cứ Không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia, có thể thấy xuất hiện hình ảnh tiêm kích Su-27SM3 của Nga ở đây.

Tháp tùng Tổng thống Syria Assad tới Hmeymim hôm 27/06/2017 còn có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov.

Qua những hình ảnh được đăng công khai trên trang Facebook của Tổng thống Syria, chúng ta có thể thấy tiêm kích Su-35, tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và nhiều loại vũ khí trang bị khác. Nhưng trên hết, có 2 điều bất ngờ thú vị, đó là hình ảnh của 2 loại vũ khí tối tân của Nga lần đầu tiên xuất hiện tại đây.

Thứ nhất, chính là sự lộ diện của "Kẻ hủy diệt" Terminator-2 (BMPT-72) - dòng xe chiến đấu hộ vệ tăng hiện đại, sẵn sàng cung cấp hỏa lực áp chế bộ binh và xe tăng đối phương trong mọi loại địa hình, trong đó có cả hình thái tác chiến đô thị.

Thứ hai, ngạc nhiên hơn, đó chính là chiếc tiêm kích Su-27SM3 với số hiệu chiến đấu trên thân là 62 "đỏ" (số đăng ký RF-93664, số series 41001) đã được giới thiệu với Tổng thống Syria ngay tại căn cứ không quân Hmeymim.

 Đây là chiếc máy bay chiến đấu này được sản xuất tại Nhà máy chế tạo hàng không Komsomolsk-on-Amur mang tên Yu.A. Gagarin (một công ty con thuộc Tập đoàn Sukhoi) và xuất xưởng vào năm 2011, nằm trong lô 12 chiếc tiêm kích Su-27SM3 hoàn toàn mới cuối cùng được chế tạo theo hợp đồng đã ký giữa Công ty Sukhoi với Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2009.

Tiêm kích Su-27SM3 xuất hiện tại Syria: Nga tăng cường binh lực ồ ạt? - Ảnh 1.

Có thể nói, chiếc tiêm kích Su-27SM3 này dường như là chiếc Su-27 cuối cùng từng được sản xuất.

Tại Syria lần này, nó đã xuất hiện với một thứ vũ khí hoàn toàn mới, đó là tên lửa không đối không tầm trung RVV-SD tối tân treo ngay dưới bụng, giữa 2 cửa lấy khí.

Kể từ khi Nga quyết định tung quân vào tham chiến ở Syria nhằm hỗ trợ Tổng thống Assad hồi cuối tháng 8/2015, chúng ta chỉ thấy Nga đưa sang đây những loại tiêm kích mới nhất như Su-30SM, Su-35, chứ chưa từng thấy Su-27 (Su-27SM3) xuất hiện.

Chưa rõ đây có phải là động thái tăng cường binh lực để giúp các lực lượng quân đội Nga đồn trú ở Syria có thêm phương án ứng phó với những nguy cơ xung đột có thể xảy ra sau vụ tiêm kích F/A-18 Mỹ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-22 của Không quân Syria, hay đơn thuần chỉ là một đợt thay quân theo thường lệ.

Nếu là thay quân thì nhiều khả năng Nga sẽ rút Su-30SM về nước, vì Su-35 vẫn còn hiện diện ở căn cứ Hmeymim và đích thân Tổng thống Assad đã leo lên một trong những chiếc máy bay loại này. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Su-27SM3 là lực lượng tăng cường mới nhất của Nga ở chiến trường khốc liệt Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại