Cổ phiếu công ty bầu Đức đã rớt thảm như thế nào?

Pha Lê |

Với việc nhiều phiên dài giảm giá, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã "rẻ như rau".

Trong gần 2 tháng trở lại đây, với việc trồi sụt của thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT đã giảm giá sâu.

Đặc biệt, kể từ đầu tháng 7, giá cổ phiếu HAG chỉ có 4 phiên tăng còn lại là đứng giá và giảm. Phiên giao dịch ngày hôm qua, 4/8, HAG đã giảm kịch sàn, xuống mức 5.400 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch hôm nay (5/8), HAG lại có phiên giảm kịch sàn, dừng lại mốc 5.100 đồng/cổ phiếu. Đây được xem là mức giá tương đương với các cổ phiếu "trà đá", cổ phiếu "rau" của thị trường chứng khoán. So với hồi đầu năm 2016, giá cổ phiếu HAG đã giảm từ mức 10.400 đồng (1/1/2016) xuống còn 5.100 đồng, tương đương mức giảm hơn 50% giá trị.

Tuần giao dịch vừa qua cũng đã ăn mòn vốn hóa của cổ phiếu ngành địa ốc này, với mức sụt giảm khoảng 20%, chỉ còn 4.265 tỷ đồng. Tương tự, tài sản của bầu Đức cũng bốc hơi hơn 104 tỷ đồng, giảm xuống chỉ còn 1.773 tỷ đồng, đẩy tỷ phú từng giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2008 - 2009 xuống vị trí thứ 6.

Trước đó, vào cuối năm 2015, bầu Đức dứng thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với tài sản 3.616,762 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HAG đã giảm xuống còn 7.600 đồng/cổ phiếu (21/6/2016) đã khiến cho tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức giảm nghiêm trọng, ông cũng mất luôn vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các đại gia trên sàn chứng khoán. Người "vượt mặt" bầu Đức là ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thế giới Di động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại