Có một cuộc đua mà ở đó Công Phượng chắc chắn "vô đối"

Hải Bình |

Rất nhiều chuyên gia, HLV, cầu thủ và nhà báo có chung nhận định như thế khi Công Phượng đang dẫn đầu giải thưởng "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" thông qua tin nhắn.

"Đây là hạng mục riêng, tách bạch hoàn toàn với giải thưởng Quả bóng vàng, nơi dành cho người hâm mộ thể hiện tình yêu, sự quan tâm đối với cầu thủ mình yêu thích, nên không thể nhắc đến vấn đề chuyên môn ở đây được.

Tên giải thưởng là "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" nên chắc chắn một điều, cầu thủ nào có lượng fan khổng lồ sẽ giành chiến thắng. Ở Việt Nam hiện tại, Công Phượng có lượng fan khủng nhất nên việc cậu ta hiện đang dẫn đầu ở hạng mục này là điều hết sức bình thường.

Không chỉ riêng giải thường này, hạng mục nào mà Công Phượng được đề cử, Cầu thủ trẻ hay Cầu thủ được hâm mộ... thì Công Phượng cũng sẽ không có đối thủ. Giải thưởng này không khác gì được mặc định cho Công Phượng rồi", nhà báo Đỗ Tuấn, báo Bóng Đá chia sẻ.

Đồng quan điểm với nhà báo Đỗ Tuấn, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: "Với một cơ quan báo chí, tòa soạn cần sự tương tác với bạn đọc nên hạng mục "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" được báo SGGP bổ sung vào giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là hoàn toàn hợp lý.

Vì yêu thích, vì là sân chơi dành cho người hâm mộ thể hiện tình yêu đối với cầu thủ mình hâm mộ nên người nào có lượng fan lớn giành chiến thắng là điều tất nhiên.

Thế nên, khi giải thưởng này ra đời tôi đã nghĩ đến việc Công Phượng sẽ không có đối thủ ở hạng mục này. Thậm chí tôi còn nói vui là, bất kỳ giải thưởng nào gọi là "yêu thích" dành cho khán giả bầu chọn thì Công Phượng sẽ ẳm trọn".

Có một cuộc đua mà ở đó Công Phượng chắc chắn vô đối - Ảnh 1.

Trong năm 2016, từ cấp CLB cho đến ĐTQG, tiền đạo Công Phượng thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Ảnh: Duy Anh.

Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến nhận định rằng: "Xuân Trường, Văn Toàn có một mùa giải 2016 thể hiện khá tốt mà vẫn xếp sau Công Phượng ở hạng mục này thì vấn đề không phải là chuyên môn, ai được yêu thích nhiều nhất, có lượng fan hâm nhiều sẽ chiến thắng. Bởi giải thưởng xác định người chiến thắng thông qua tin nhắn bình chọn.

Tuy nhiên, mỗi hạng mục giải thưởng đều có giá trị riêng của nó và người được vinh danh sẽ cảm thấy hãnh diện nếu thuyết phục được cả người hâm mộ cũng như những nhà làm chuyên môn. Nếu chỉ dựa vào số lượng tin nhắn bình chọn, bỏ qua phần đánh giá chuyên môn, e rằng sẽ không công bằng với nhiều cầu thủ khác".

"Thật sự, tôi cảm thấy nếu như Công Phượng đạt danh hiệu "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" thì hơi bất công đối với tiền vệ Lương Xuân Trường.

Nếu xác định người thắng cuộc thông qua cách nhắn tin thì rất nhiều fan cuồng của Công Phượng sẽ bỏ tiền ra mua sim rác để bình chọn cho thần tượng của mình. Ở Việt Nam vào lúc này, không ai có số lượng fan đông đảo như Công Phượng nên xác xuất cậu ta chiến thắng là rất cao.

Nhưng nếu giải thưởng này mà được các nhà báo, người làm chuyên môn như các chuyên gia bóng đá, HLV thì chắc chắn Xuân Trường hay Văn Toàn mới xứng đáng được vinh danh. Không riêng gì tôi, rất nhiều tuyển thủ Quốc gia cũng sẽ nhận định như thế", cựu cầu thủ ĐT Việt Nam, hậu vệ Mai Tiến Thành nhận xét.

Có một cuộc đua mà ở đó Công Phượng chắc chắn vô đối - Ảnh 2.

Trong khi đó, Văn Toàn tiến bộ rất nhiều về chuyên môn và đóng góp rất nhiều cho HAGL cũng như khi lên khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ảnh: Duy Anh.

"Đây là giải thưởng không mới, năm ngoái báo Công An TP.HCM từng tổ chức giải thưởng này và Công Phượng cũng đã được vinh danh. Nhưng điểm khác nhau ở đây là cách làm của báo SGGP sẽ không kiểm soát được số lượng phiếu bầu.

Trong năm 2015 khi tổ chức giải thưởng này, báo Công An TP.HCM mời cơ quan an ninh mạng vào cuộc để quản lý số lượng phiếu bầu, một người chỉ được chọn 1 lần. 

Hôm nay anh thích Công Phượng anh có thể bỏ phiếu, ngày mai đổi ý bầu cho Văn Toàn thì phiếu bầu cho Công Phượng sẽ chuyển cho Văn Toàn và dĩ nhiên Công Phượng bị mất một phiếu. Khi đó, Ban tổ chức cho người hâm mộ bầu chọn qua Facebook, quản lý theo user, email và số điện thoại.

Nếu bầu qua tin nhắn rất khó để quản lý cũng như tính chính xác khi thống kê. Một tin nhắn 5000 đồng, fan của Công Phượng có thể mua sim rác nhắc tin nhiều lần cho thần tượng. Điều đó sẽ bất công đối với những cầu thủ khác.

Tôi xin nói thêm, đây là sân chơi dành cho người hâm mộ, ai cũng có thần tượng của mình, bầu ai bỏ ai là sự lựa chọn của từng người. Nhưng trước khi nhắn tin nên xem lại người mình bỏ phiếu trong năm qua có thi đấu thường xuyên hay không, đóng góp cho CLB và ĐTQG như thế nào", ông Trần Hữu Nghĩa, một CĐV lâu năm của bóng đá Việt Nam cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại