HLV Hoàng Anh Tuấn: "Công Phượng có được thi đấu đâu mà tiến bộ"

Hải Bình |

HLV trưởng của U19 Việt Nam nhận định như thế khi được hỏi nhận xét về phong độ hiện tại của tiền đạo Công Phượng.

"Một cầu thủ đã thi đấu chuyên nghiệp, suốt mùa giải chủ yếu ngồi băng ghế dự bị, thời gian xuất hiện trên sân chỉ được 80 phút, chưa bằng một trận đấu chính thức vậy thì làm sao nhận xét tiến bộ hay không tiến bộ.

Với một cầu thủ đã lên thi đấu cho đội một, trong một mùa giải phải được ra sân thi đấu ít nhất 40 trận đấu chính thức ở nhiều giải đấu khác nhau. Đạt được cột mốc đó, bản thân họ sẽ duy trì và giữ được phong độ, cũng như nền tảng thể lực sung mãn nhất.

Hơn nữa, kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh trận mạc cũng như trình độ từ từ cũng sẽ được nâng cao theo thời gian", HLV U19 Việt Nam ông Hoàng Anh Tuấn nhận xét về tiền đạo Công Phượng và đưa ra lời khuyên với những cầu thủ trẻ vừa bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

Sang khoác áo Mito Holyhock thi đấu tại J-League 2 mùa giải 2016, tiền đạo Nguyễn Công Phượng rất ít khi được tạo cơ hội ra sân thi đấu. Kết thúc một năm sang Nhật Bản, số lần ra sân của tiền đạo HAGL chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Tiền đạo người Nghệ An có tất cả 5 lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị, với thời gian thi đấu chính thức khá khiêm tốn, 80 phút cho 5 lần ra mắt người hâm mộ xứ sở Hoa Anh Đào.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Công Phượng có được thi đấu đâu mà tiến bộ - Ảnh 1.

Có được bàn thắng sau thời gian dài tịt ngòi nhưng Công Phượng không ăn mừng như thường lệ. Ảnh: Duy Anh.

Điều đó khiến cho Công Phượng đánh mất khả năng săn bàn khi trở về khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Tiền đạo sinh năm 1995 có duy nhất một pha lập công trong màu áo ĐTQG trong trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia.

Mới đây nhất, Công Phượng có pha ấn định tỷ số 3-1 trong chiến thắng của U21 HAGL trước U21 Gangwon. Nhưng theo nhiều người, việc Phượng ghi bàn vào lưới đội bóng với thành phần chủ yếu là các học sinh cấp 3 của Hàn Quốc, không thể nói rằng tiền đạo này đã lấy lại được cảm giác ghi bàn như trước kia.

Ngay cả bản thân Công Phượng dường như cũng chưa hài lòng với chính bản thân mình sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Hành động không ăn mừng sau khi ghi bàn cho thấy, tiền đạo của U21 HAGL vẫn chưa thoát khỏi tâm lý bị đè nặng hơn một năm qua, cảm giác bị đói bóng, thèm khát được tỏa sáng khi không được thường xuyên thi đấu.

Người hâm mộ có quyền hy vọng, đặt niềm tin vào Công Phượng với những bàn thắng làm nức lòng bao con tim có chung niềm đam mê với bóng đá. Nhưng cần tỉnh giấc mộng mị, không nên tâng bốc Công Phượng quá để rồi khi ngã đau có thể sẽ không đứng dậy nổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại