Cô gái tự bán mình sang TQ, không chịu nổi lại trốn về

TIẾN ANH |

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1988) 15 năm tù và bị cáo Lê Thị Kim Dung (SN 1996) 14 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 3-2017, Dung liên lạc với Hoàng Xuân Tân để nhờ Tân đưa mình sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Tân nhờ Dung rủ thêm người cho Tân đi bán. Sau đó, Dung rủ C và H.W đến Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đón xe về Hà Nội để Tân đưa về Hưng Yên.

Tân liên hệ với Thúy để sang Trung Quốc cùng với Tân. Tân và Thúy dẫn những người này vượt biên qua tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tại đây, Thúy giúp Tân đưa 3 người đến nhà bà mối bán cho một người đàn ông Trung Quốc…

Sau khi bị bán được một tháng, Dung và H.W bỏ trốn và được đưa về Việt Nam. Thời điểm bị đưa đi bán, H.W mới 15 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại