Cô gái chuyên dụ khách nước ngoài vào khách sạn để trộm cắp

Khắc Thành |

Tuyền và Linh được phân công dụ khách nước ngoài vào khách sạn, sau đó nhắn số phòng cho đồng bọn lẻn vào trộm tài sản của nạn nhân.

Ngày 6/12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xử phạt Nguyễn Thị Thanh Tuyền (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) 4 năm 6 tháng tù, Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, quê Đồng Tháp) 3 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Cùng tội danh này, Võ Thị Bích Thảo lĩnh án 4 năm tù, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thanh Phong cùng lĩnh 3 năm tù; Dương Công Thảo (người yêu Linh) và Nguyễn Văn Hùng, Lê Minh Nam mỗi người 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2015, các bị cáo chia làm hai, nhóm của Linh gồm: Công Thảo (bạn trai Linh), Hùng, Nam, Duyên (vợ Nam) và nhóm của Tuyền gồm: Phong và 2 người tên Thu Thảo (chị Phong) cùng Bích Thảo.

Do Linh, Tuyền có vốn tiếng Anh khá nên cả nhóm thống nhất sẽ để 2 người này đi dụ khách nước ngoài vào khách sạn. Sau đó, Linh, Tuyền nhắn địa chỉ, số phòng để cả nhóm vào khách sạn phối hợp trộm cắp tài sản.

Đầu tiên, Linh, Tuyền dụ du khách massage rồi đi tắm. Nếu họ để quần áo cùng tài sản ở ngoài thì 2 người sẽ trộm rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Nếu nạn nhân mang tài sản theo bên người thì nhóm này sẽ dàn cảnh đánh ghen để khống chế, lấy tài sản.

Tối 5/12/2015, Tuyền dụ được một du khách Thái Lan vào khách sạn massage. Lợi dụng lúc người này sơ hở, nhóm Tuyền đã trộm được 40.000 bath (hơn 25 triệu đồng), điện thoại, dây chuyền vàng cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Cùng thủ đoạn này, nhóm này đã trộm tài sản của 3 du khách khác. Đêm 17/12/2015, khi cả nhóm chuẩn bị trộm tài sản của 4 du khách Ấn Độ thì bị công an bắt quả tang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại