Cô gái bị phồng rộp tay nặng nề do dị ứng mực xăm henna

Chi Mai |

Dù đã cẩn thận thử trước lên một vùng da nhỏ nhưng Sophie Akis vẫn bị dị ứng với mực xăm henna.

Chuyến du lịch tới bãi biển Agadir, Morocco của Sophie Akis đã trở thành nỗi khiếp sợ sau khi bị dị ứng với hình xăm henna. Được biết, da của cô đã bị bỏng và phồng rộp nặng.

Cô gái bị phồng rộp tay nặng nề do dị ứng mực xăm henna - Ảnh 1.

Bàn tay bị phồng rộp do mực xăm henna.

Cô gái 22 tuổi cho biết, trước khi xăm henna, cô đã bôi thử loại mực này lên da để kiểm tra phản ứng. Trong 24 giờ sau đó không thấy có dấu hiệu dị ứng, cô mới quyết định xăm thật lên tay.

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau khi xăm xong, da tay của Sophie bắt đầu sưng tấy và phồng rộp lên như vết bỏng. Ngay hôm sau, cô phải tới bệnh viện để kiểm tra tình hình. 

Tại đây, các bác sĩ cho biết, Sophie bị dị ứng với mực xăm henna. Mặc dù đã được điều trị bằng dung dịch i-ốt và bôi kem cẩn thận nhưng cô vẫn lo sợ vết bỏng sẽ để lại sẹo.

Được biết, trước kia, Sophie từng bị dị ứng nặng với thuốc nhuộm tóc. Qua câu chuyện của mình, cô muốn gửi lời cảnh báo tới những ai đang có ý định xăm henna.

Cô gái bị phồng rộp tay nặng nề do dị ứng mực xăm henna - Ảnh 2.

Cô gái bị phồng rộp tay nặng nề do dị ứng mực xăm henna - Ảnh 3.

(Nguồn: Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại