"Nếu buộc phải xuất ngoại vì bỏ V.League sẽ ảnh hưởng chuyên môn cầu thủ HAGL"

Thái Hải |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, bầu Đức sẽ không tự nhiên mà đưa ra những tuyên bố cứng rắn, đòi bỏ bóng đá Việt Nam. Và nếu điều đó xảy ra thật, sẽ ảnh hưởng tới dàn sao phố Núi.

Sáng nay bầu Đức đã khẳng định sẽ bỏ bóng đá, không cho Công Phượng, Xuân Trường chơi nữa nếu ông Trần Anh Tú trúng cử vào ghế Phó chủ tịch (PCT) tài chính VFF. Trước vấn đề trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Vũ Mạnh Hải và nhận được nhiều ý kiến nhận định.

"Bầu Đức đã phát biểu khẳng định như thế nghĩa là đang rất bức xúc, khả năng là đã nắm được một vấn đề gì đó trong việc bầu Ban chấp hành (BCH) VFF nhiệm kỳ 8 nên mới phản ứng mạnh mẽ như thế. Và bầu Đức thì ai cũng biết tính rồi, nói sẽ làm, không có chuyện nói cho vui. 

Có thể có gì đó không minh bạch ở VFF nhiệm kỳ tới, dư luận chung thời gian qua cũng đã lên tiếng nhiều rồi. Thế nên, một ông bầu đam mê bóng đá ở Việt Nam như thế, bỏ nhiều tiền của và công sức, bước đầu thu về được thành công... mới phải bức xúc như vậy.

Để bầu Đức phải phát biểu như vậy, tôi nghĩ có nhiều vấn đề rất lớn trước thềm bầu BCH VFF nhiệm kỳ 8".

"Vai trò và vị thế của bầu Đức trong BCH VFF, cũng như các cầu thủ HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường... đều có chỗ đứng nhất định và là hạt nhân của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nếu bầu Đức khẳng định bỏ bóng đá chuyên nghiệp, không cho Công Phượng hay Xuân Trường chơi bóng nữa thiết nghĩ lãnh đạo VFF phải xem xét lại một cách hết sức nghiêm túc việc bầu cử BCH VFF sắp tới đây. 

Phải chăng có vấn để gì đó chưa minh bạch nên bầu Đức mới tính chuyện rút lui? Tôi theo dõi và thấy cũng có nhiều người phản đối việc này rất quyết liệt, không riêng gì bầu Đức. Đây là những người trong cuộc, khi họ đã phát biểu thì phải có gì đó mới nói như vậy", chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải tiếp.

Nếu buộc phải xuất ngoại vì bỏ V.League sẽ ảnh hưởng chuyên môn cầu thủ HAGL - Ảnh 1.

Bầu Đức nhất quyết bỏ bóng đá chuyên nghiệp nếu ông Trần Anh Tú trúng cử ghế PCT tài chính VFF.

"Phải thừa nhận, HAGL chính là nguồn cảm hứng kéo người hâm mộ đến sân. Sân nào có HAGL xuất hiện thì khán đài luôn chật kín còn gì. Khán đài V.League sẽ rất thiệt thòi nếu bầu Đức bỏ bóng đá, HAGL không xuất hiện nữa. Chúng ta sẽ quay lại cảnh khán đài trống vắng, như trước khi có hiệu ứng của U23 Việt Nam.

Điều này nếu xảy ra sẽ rất nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam. Bóng đá không có khán giả chẳng khác gì "cá không có nước", làm sao sống được, sẽ chết", điều ông Hải lo lắng cũng là điều mà các nhà tổ chức V.League lo ngại từ xưa đến nay.

"Thực sự, nếu các tài năng của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh ra nước ngoài thi đấu theo kiểu này sẽ rất ảnh hưởng đến chuyên môn của tụi nhỏ. Trước đây họ đi công khai, được mọi người ủng hộ và nhận nhiều sự quan tâm. Giờ thì ngược lại.

Tất nhiên, Bầu Đức khả năng sẽ chọn những quốc gia gần Việt Nam như Malaysia, Indonesia... phù hợp với khả năng của lứa này. Không cần đưa sang các nền bóng đá phát triển như Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ khiến họ khó cạnh tranh, khả năng phát triển cũng sẽ bị hạn chế.

Ở đâu thì cũng chơi bóng thôi nhưng điều buồn nhất là điều này sẽ khiến những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn xa cách với khán giả Việt Nam. Truyền thông cũng vậy thôi, thay vì dành sự quan tâm cho V.League thì phải để ý nhiều hơn đến những cầu thủ HAGL ra nước ngoài chơi bóng.

Bầu Đức phát biểu và hành động như thế là đang tẩy chay bóng đá Việt Nam. Nhưng đây là tẩy chay những người mà theo ông ấy là đang âm mưu vào các vị trí trong BCH VFF ở Đại hội sắp tới.

Đây là tín hiệu không tốt và không hay. Rất có hại cho cuộc bầu cử BCH VFF nhiệm kỳ 8", cựu danh thủ Thể Công chốt lại.

Bầu Đức và những lần gây “giật mình” với làng bóng đá Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại