CNN: Tổng thống Venezuela Maduro điều xe chở dầu chặn viện trợ, tuyên bố: "Chúng tôi không phải ăn xin"

Minh Khôi |

Chính phủ Venezuela đã chặn cây cầu nối Venezuela đến Colombia, theo các quan chức Colombia và một phóng viên CNN có mặt tại hiện trường.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 1 xe chở dầu màu cam cùng 2 container màu xanh nằm chắn ngay giữa 3 làn đường của cầu Tienditas nối Cucuta, Colombia với Venezuela. Động thái này nhằm chặn sự cứu trợ do phe đối lập Venezuela kêu gọi.

Cucuta là một trong 3 điểm tiếp nhận cứu trợ nhân đạo quốc tế mà lãnh đạo phe đối lập và "Tổng thống lâm thời" tự xưng Juan Guaido kêu gọi trong bối cảnh Venezuela đang lâm vào khủng hoảng kinh tế.

Tuần trước, ông Guaido tuyên bố 3 điểm tiếp nhận là biên giới Brazil – Venezuela, một hòn đảo Caribbe và Cucuta.

Tổng thống Maduro đã từ chối viện trợ quốc tế này, tuyên bố: "Chúng tôi không phải là kẻ ăn xin".

Juan Caicedo, người phát ngôn của cơ quan Nhập cư Colombia cho biết, quân đội Venezuela đã chặn lối đi vào chiều thứ Ba. Có khả năng, chính phủ Venezuela lo sợ, các hoạt động cứu trợ qua biên giới có thể được sử dụng để ngụy trang cho việc xâm lược lật đổ ông Maduro.

Ông Juan Guaido đã tự tuyên bố là "Tổng thống lâm thời" vào ngày 23/1 và đến nay được Mỹ, Canada, Úc, một số quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh công nhận.

Bộ Ngoại giao Venezuela đã bác bỏ sự ủng hộ quốc tế đối với ông Guaido, cho rằng, chính phủ một số nước châu Âu đang hành xử như nằm trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ Tổng thống Maduro.

Hôm thứ Hai, Canada đã tổ chức một cuộc họp của nhóm Lima để thảo luận về cách cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ thêm cho người dân Venezuela, bao gồm cả hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Khai mạc phiên họp tại Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố đóng góp 53 triệu đô la Canada (40,4 triệu USD) viện trợ cho Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cũng cho biết Đức đã dành khoản hỗ trợ trị giá 5 triệu euro (5,72 triệu USD) cho Venezuela.

USAID đã bắt đầu đóng gói các thùng thực phẩm sau thông báo của cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tuần trước rằng Washington sẽ gửi viện trợ nhân đạo.

Ông Guaido gọi tình hình hiện tại là "một trường hợp khủng hoảng khẩn cấp" và cho biết viện trợ nhân đạo sẽ bắt đầu được chuyển vào Venezuela trong những ngày tới, bất chấp sự từ chối hỗ trợ liên tục của ông Maduro khi đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men. Ông phác thảo động thái này là một phần trong kế hoạch đẩy quân đội hợp tác với phe đối lập.

Hôm qua, ông Guaido một lần nữa kêu gọi quân đội Venezuela - từ trước đến nay vẫn trung thành với chính phủ - cho phép viện trợ vào đất nước từ nước láng giềng Colombia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại