Nhóm Lima kêu gọi quân đội Venezuela đổi phe

Cẩm Bình |

Kết thúc cuộc họp khẩn ngày 4.2, nhóm Lima đưa ra thông cáo chung phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela, đồng thời kêu gọi quân đội nước này đứng về phía nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido.

“Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ dành cho quá trình chuyển đổi hòa bình thông qua các biện pháp chính trị - ngoại giao chứ không phải vũ lực. Nhóm kêu gọi lực lượng vũ trang Venezuela thể hiện lòng trung thành với Tổng thống lâm thời (Guaido) - Tổng tư lệnh quân đội căn cứ hiến pháp, cũng như không cản trở viện trợ nhân đạo cho người dân Venezuela”, theo thông cáo chung.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước đó công bố khoản viện trợ 53 tỉ USD. Số tiền sẽ được chuyển cho một số quốc gia Mỹ Latin để hỗ trợ khoảng 3 triệu người Venezuela tị nạn.

Thông cáo chung cũng hối thúc cộng đồng quốc tế hành động. Nhóm Lima đề nghị Liên Hợp Quốc cùng các cơ quan trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng cho công tác viện trợ nhân đạo, yêu cầu những đối tác khác đình chỉ mọi giao dịch tài chính - thương mại của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro trên toàn cầu.

Tham gia họp báo sau cuộc họp, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland thông báo nhóm Lima chào đón Quốc hội Venezuela cùng nhà lãnh đạo Guaido gia nhập.

Orlando Viera-Blanco, đại diện cho nhà lãnh đạo Guaido tham dự cuộc họp 4.2, hoan nghênh những động thái mà nhóm Lima vừa thực hiện. Ông nhấn mạnh đây sẽ bước đi quan trọng giúp giải phóng Venezuela khỏi khủng hoảng, tiến tới dân chủ.

Nhóm Lima bao gồm 13 quốc gia Mỹ Latin và Canada, được thành lập vào năm 2017 với tôn chỉ hoạt động thúc đẩy các biện pháp khôi phục dân chủ tại Venezuela bằng biện pháp hòa bình như yêu cầu bầu cử tự do, cung cấp viện trợ nhân đạo.

Bất ổn chính trị tại Venezuela bước vào giai đoạn mới khi nhà lãnh đạo đối lập Guaido tự phong Tổng thống lâm thời. Nhiều thành viên Lima lẫn phương Tây đều ủng hộ chính trị gia này. Hôm 3.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng can thiệp quân sự.

Cũng liên quan đến tình hình Venezuela, ông Guaido mới đây cho biết chính quyền Maduro đang cố gắng chuyển 1,2 tỉ USD từ ngân hàng phát triển Bandes sang một đơn vị trực thuộc tại Uruguay. Mục đích của hành động này là nhằm tránh những trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Như Mexico, Ukraine không lựa chọn đứng về bên nào trong khủng hoảng Venezuela mà chỉ kêu gọi đối thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại