Clip các bạn trẻ Việt "bóc" đồ hàng hiệu trên người: "Đám trẻ trâu" và những phán xét xấu xí

Duy Nam |

Nhiều bình luận cho rằng các bạn đang khoe mẽ, "làm màu", thậm chí không biết xấu hổ khi xài tiền của người khác. Tuy vậy, mặc đồ hàng hiệu có thực sự là điều đáng bị chỉ trích hay không?

Ngay sau khi xuất hiện, clip các bạn trẻ tham dự sự kiện Sneaker Fest 2018 khoe đồ hiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhân vật trong clip còn trẻ nhưng dùng toàn đồ xa xỉ. Từ quần áo đến túi xách, giày, phụ kiện... thứ nào cũng tính bằng tiền triệu. 

Clip các bạn trẻ Việt bóc đồ hàng hiệu trên người: Đám trẻ trâu và những phán xét xấu xí - Ảnh 1.
Clip các bạn trẻ Việt bóc đồ hàng hiệu trên người: Đám trẻ trâu và những phán xét xấu xí - Ảnh 2.
Clip các bạn trẻ Việt bóc đồ hàng hiệu trên người: Đám trẻ trâu và những phán xét xấu xí - Ảnh 3.

Bên cạnh sự bất ngờ, thậm chí choáng váng trước màn "lột giá" trong clip, một số người lên tiếng chỉ trích lối sống vật chất, tiêu xài hoang phí của các trẻ. 

Clip các bạn trẻ Việt bóc đồ hàng hiệu trên người: Đám trẻ trâu và những phán xét xấu xí - Ảnh 4.

Bình luận phán xét các nhân vật trong clip đua đòi, khoe mẽ. (Ảnh chụp màn hình)

Clip các bạn trẻ Việt bóc đồ hàng hiệu trên người: Đám trẻ trâu và những phán xét xấu xí - Ảnh 5.
Clip các bạn trẻ Việt bóc đồ hàng hiệu trên người: Đám trẻ trâu và những phán xét xấu xí - Ảnh 6.

Có ý kiến cho rằng bộ đồ mà các bạn trẻ mặc không xuất phát từ sức lao động của chính họ nên không xứng đáng.

Trong khi đó, cũng có những ý kiến tôn trọng sở thích cá nhân và cách tiêu tiền của các bạn trẻ này. Nếu như gia đình khá giả thì việc họ xài những món đồ đắt đỏ tương ứng với điều kiện sống của mình cũng là điều bình thường. 

"Nhà các em ấy có điều kiện nên các em lựa chọn trang phục, phụ kiện hàng triệu không phải là điều quá tiêu cực hoặc không biết thương bố mẹ. Hòan cảnh khác nhau, lại cứ lấy bản thân mình ra phán xét cách sống của người khác là sao?", thành viên Đoàn Vân Anh viết.

Chưa kể nhiều bạn trẻ ngày nay rất giỏi kiếm tiền. Việc tự thưởng cho mình những món đồ yêu thích cũng là điều dễ hiểu. Không thể xem qua đoạn clip ngắn vài phút mà có thể đưa ra những lời nhận xét nặng nề về lối sống của họ, gọi họ là "đám trẻ trâu" đua đòi. 

Clip các bạn trẻ Việt bóc đồ hàng hiệu trên người: Đám trẻ trâu và những phán xét xấu xí - Ảnh 7.

Vẫn biết hội nhà giàu luôn là chủ đề thu hút sự chú ý nhưng thay vì phán xét hay soi mói các bạn trẻ xài hàng hiệu, có lẽ chúng ta nên có cái nhìn cởi mở hơn. Phán xét không thể hiện sự hiểu biết. Trong một số trường hợp, phán xét là bằng chứng cho sự ganh tị và thiếu tự tin về bản thân. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại