Clinton: Kế hoạch bí mật đánh IS của Trump là không có kế hoạch

Hải Võ |

Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối 26/9, bà Clinton tái cam kết với các đồng minh về những hiệp ước phòng thủ chung.

Bà khẳng định "những lời nói có ý nghĩa lớn khi bạn tranh cử tổng thống, và chúng thực sự quan trọng khi bạn là tổng thống". Bà thêm rằng, "chúng tôi sẽ tôn trọng" các hiệp ước với đồng minh.

Ứng viên đảng Dân chủ chỉ trích đối thủ Donald Trump không có phương án trong tương lai, khi ông phát biểu về những kế hoạch đã "thành công", đề cập đến thỏa thuận hạt nhân Iran.

"Donald không bao giờ nói với mọi người về việc ông ấy sẽ làm," Clinton nói. "Dường như kế hoạch đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) của ông ta là một bí mật... Bí mật duy nhất chính là ông ta chẳng có kế hoạch nào cả."

Trước đó trong cuộc tranh luận, bà Clinton đã khẳng định mình có một kế hoạch để chống lại IS và nêu nó trên website chính thức chiến dịch tranh cử của mình.

Ông Trump đã chế giễu: "Bà nói với chúng tôi kế hoạch chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng ngay trên website của mình. Tôi cho rằng Tướng MacArthur (cố Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Douglas MacArthur - PV) sẽ không thích kế hoạch của bà lắm đâu."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại