Chuyện khó tin: Bị trọng tài từ chối bàn thắng, lại còn "dính" thêm quả penalty

Lupo |

Tình huống "khó đỡ" này diễn ra trong trận tranh Siêu cúp Hà Lan mới đây.

Phút 55 của trận đấu, các cầu thủ Feyenoord tổ chức pha phản công cực nhanh và nâng tỉ số lên thành 2-0. Nhưng chưa kịp ăn mừng, họ đã bị trọng tài từ chối bàn thắng.

Lí dó đến từ tình huống diễn ra ngay trước đó. Một cầu thủ bên phía Vitesse bị phạm lỗi trong vòng cấm Feyenoord. Trọng tài không thổi phạt, trận đấu vẫn tiếp tục.

Trọng tài tước bàn thắng, tặng penalty

Trong khi Feyenoord lên bóng phản công, vị "vua áo đen" nhận được thông tin từ VAR (hệ thống trợ lý video bên ngoài cho trọng tài). Theo đó, đáng lẽ ra Vitesse phải được hưởng quả penalty. Chỉ có điều khi mà trọng tài chưa kịp dừng trận đấu, Feyenoord lại ghi bàn.

Vậy là tình thế trớ trêu diễn ra. Feyennoord tưởng chừng dẫn 2-0 nay lại mất bàn thắng. Ngoài ra, họ còn nhận bàn thua bởi Alexander Buettner thực hiện thành công quả penalty trọng tài "đền" cho Vitesse.

Trận đấu sau đó kết thúc giờ thi đấu chính thức với tỉ số 1-1, Feyennoord giành chiến thắng 4-2 tại loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, cách xử lý của trọng tài ở tình huống "bỏ bàn thắng, tặng phạt đền" rõ ràng gây ra rất nhiều tranh cãi. Việc ứng dụng VAR vốn đã khó khăn nay lại càng gặp thêm những chỉ trích mới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại