Chuyên gia tiết lộ 3 nguyên nhân khiến Mỹ hoảng hốt trước Trung Quốc và Nga

Sao Đỏ |

Mỹ đang chuẩn bị cho một đợt ngăn chặn mới nhằm chống lại Trung Quốc, dưới hình thức một cuộc chiến trừng phạt.

Trước diễn biến trên, bà Anastasia Slepova, một nhà khoa học chính trị đồng thời là thành viên Câu lạc bộ chuyên gia Digoria cho biết, hiện người Mỹ đang đàm phán với các đồng minh để hiểu được bức tranh tổng thể và khả năng đưa ra những hạn chế mới.

Theo bà Slepova, rõ ràng tất cả những lời bàn tán về việc Bắc Kinh hỗ trợ Moskva trên chiến trường Ukraine chỉ là cái cớ để Mỹ áp đặt các hạn chế cản trở sự phát triển của Bắc Kinh.

Lý do thực sự cho các hành động của Hoa Kỳ nằm ở một vài yếu tố cơ bản. Đầu tiên, quan hệ Nga - Trung được nâng cấp lên một tầm cao mới do sự tham gia của Belarus vào liên minh.

“Hóa ra việc thiết lập và củng cố quan hệ với Minsk đang trở thành sự tiếp nối trực tiếp của mối quan hệ hợp tác được xây dựng thành công với Moskva, điều này mở ra một không gian rộng lớn cho hợp tác ba bên”, vị chuyên gia lưu ý.

Thành công thứ hai của Trung Quốc được phía Mỹ hết sức quan tâm đó là mở rộng cơ hội sản xuất Plutonium cấp độ vũ khí thông qua nguồn cung cấp Uranium được làm giàu cấp độ cao của Nga cho lò phản ứng CFR-600. Như vậy Trung Quốc sẽ đối diện cơ hội mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình tương đương Nga và Hoa Kỳ.

Yếu tố thứ ba làm trầm trọng thêm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là quan điểm chính thức về vấn đề hành động của Nga ở Ukraine. Điều này được thể hiện trong bản kế hoạch hòa bình 12 điểm mà Bắc Kinh trình bày, trong đó có thể thấy rõ những quan điểm Nga.

“Ngoài ra, Bắc Kinh như thường lệ vẫn giữ quan điểm trung lập và kiềm chế, họ không thông qua nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, điều này không phù hợp với kế hoạch của Washington".

"Ngoài những vấn đề trên, căng thẳng xung quanh vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) một lần nữa có thể thấy rõ: Quân đội Trung Quốc mới đây đã điều động 25 máy bay, áp sát hòn đảo, điều này cho thấy Hoa Kỳ đã mất quyền kiểm soát khu vực và ảnh hưởng của Mỹ đang suy yếu”, bà Slepova nói thêm.

Chuyên gia tiết lộ 3 nguyên nhân khiến Mỹ hoảng hốt trước Trung Quốc và Nga - Ảnh 1.

Thế giới đang bị chia rẽ trước những hành động của Mỹ và Nga - Trung Quốc.

Tất nhiên trong bối cảnh của những sự kiện này, Hoa Kỳ cần phải "lấn áp Trung Quốc" không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn về mặt thông tin. Do đó, Washington đang khơi lại một câu chuyện cũ trên các phương tiện truyền thông phương Tây rằng virus Covid-19 là kết quả của các hoạt động từ những phòng thí nghiệm trên đất Trung Quốc.

Nhà khoa học chính trị người Nga tin rằng điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào các nước NATO sẽ tiến hành một cuộc chiến trừng phạt tích cực chống lại Trung Quốc, nếu họ không thể đạt hiệu quả với các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Đó là lý do tại sao lãnh đạo các nước phương Tây tuyên bố chuyển trọng tâm từ việc áp dụng các hạn chế, sang kiểm soát việc thực hiện những lệnh cấm vận đã được đưa ra.

“Ngoài ra lịch sử hàng thế kỷ của các biện pháp trừng phạt đã chỉ ra rằng chúng không bao giờ mang lại lợi ích cho bên thụ hưởng. Hoa Kỳ không nhận ra điều đó, với mong muốn trấn áp sức mạnh của Trung Quốc và Nga, Washington đang chia thế giới thành hai phe".

"Kết quả của cuộc đối đầu chỉ là sự liên kết giữa Moskva và Bắc Kinh trong quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược”, chuyên gia Slepova giải thích.

Nói về sự chân thành trong ý định của Hoa Kỳ nhằm giải quyết bất kỳ cuộc xung đột nào, kể cả ở Đài Loan (Trung Quốc) và Ukraine, cần phải đề cập đến việc không có đối thoại giữa các bộ phận quân sự của Washington và Bắc Kinh trong ba tháng.

"Điều này cho thấy tình hình thực tế trong quan hệ Mỹ - Trung và mong muốn chỉ tạo ra hình ảnh của một người kiến ​​tạo hòa bình, chứ không phải thiết lập sự hợp tác cùng có lợi từ phía Hoa Kỳ", nhà khoa học chính trị người Nga kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại