Chuyên gia thời tiết: Sức gió giật cấp 15, bão Con Voi có thể là bão mạnh nhất năm 2017

Hoàng Đan |

Theo ông Lê Thanh Hải, với sức gió ở tâm mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15, bão số 12 có thể coi là cơn bão mạnh nhất trong năm 2017 và ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực Nam Trung Bộ.

Chiều tối 3/11, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng khí tượng hạn ngắn, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, vị trí tâm bão số 12 đang cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão hiện di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được chừng hơn 20km và dự báo đến sáng sớm ngày mai bão sẽ vào bờ trên khu vực biển các tỉnh từ Phú Yên - Ninh Thuận, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Theo ông Năng, cấp độ rủi ro thiên tai bão ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận là cấp 4, sát với cấp thảm họa.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, cơn bão số 12 (bão Damrey) có cấp độ gió gần như cơn bão số 10 vừa qua đã đổ bộ vào các khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Tuy nhiên, do có yếu tố không khí lạnh từ phía Bắc tác động vào nên cơn bão số 12 có sức gió giật mạnh hơn, cụ thể, gió trên biển sẽ ở cấp 12-13 giật cấp 15, vào bờ đạt cấp 11-12, giật cấp 13 - 15.

"Đến thời điểm này, bão số 12 có thể là cơn bão mạnh nhất trong năm nay. Phải đợi đến sáng mai khi đổ bộ mới có đánh giá được chính xác", ông Hải nêu.

Theo ông Hải, ngoài gây ra gió giật mạnh ở ven biển, do bão số 12 tác động trực tiếp vào khu vực Nam Trung Bộ, bao gồm Tây Nguyên và sau khi vào tới đất liền, gió vẫn giật ở cấp 8 - 9 nên có khả năng gây ngã, đổ các cây cao su, công nghiệp

Đặc biệt, ông Hải cho rằng, mưa lớn ở cao nguyên thì cực kỳ nguy hiểm do các hồ trữ nước ở đây đều đã đầy hết.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương lý giải, khi vào Biển Đông là vùng biển thoáng và không nhiều vật cản nên bão số 12 càng mạnh dần lên.

Điều đáng lưu ý là kết hợp với không khí lạnh, nó sẽ gây hoàn lưu gió mạnh trên vùng rộng lớn, về phía bắc. Khi chuẩn bị bão đổ bộ, cường độ gió đạt cấp 10-12.

Hơn nữa, đi vào vùng biển ấm là điều kiện lý tưởng để cơn bão Damrey tiếp thêm năng lượng. Kết hợp với không khí lạnh ở phía Bắc tràn xuống, sức gió của cơn bão sẽ càng mạnh.

Trước đó, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để đảm bảo an toàn cho người dân, các địa phương nằm trong dự báo ảnh hưởng của bão số 12 đã lên kế hoạch di dời dân.

Tổng số đã sơ tán: 1.269 hộ/5.939 người – Kế hoạch sơ tán dự kiến: 96.452 hộ/426.883 người (sơ tán tập trung: 56.417 hộ/226.934 người; sơ tán tại chỗ: 40.035 hộ/199.949 người).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại