Chuyên gia Nga: London từ chối cung cấp mẫu độc chất vì... chính họ là hung thủ!

Hồng Anh |

Theo lời chuyên gia Leonid Rink, việc đầu độc cựu điệp viên Skripal lộ liễu như vậy là vô cùng thiếu chuyên nghiệp đối với các đặc vụ của Nga.

Liên quan đến những tranh cãi giữa hai nước Anh-Nga xung quanh vụ cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc, vừa qua, Sputnik đã thực hiện cuộc phỏng vấn ông Leonid Rink, chuyên gia phát triển chất độc thần kinh Novichok.

Ông Rink cho rằng, nước Anh mới là thủ phạm mưu sát cựu điệp viên Skripal, bởi đến nay London vẫn không chịu cung cấp mẫu độc chất cho Moscow:

"Các anh nghĩ vì sao người Anh từ chối cung cấp mẫu độc chất cho Nga? Bởi dù các chuyên gia của họ có cố gắng đến mấy, thì công nghệ sản xuất của họ vẫn có điểm khác biệt. Giống như chữ viết tay ấy, mỗi người đều có một nét chữ riêng"

Ông Rink đặc biệt nhấn mạnh: Trong vụ án này, mẫu độc chất ở Salisbury có vai trò then chốt như dấu vân tay trong những vụ án mạng thông thường. Nếu phía London chịu cung cấp bằng chứng, các chuyên gia Nga sẽ nhanh chóng xác định được chất độc sử dụng trong vụ Skripal không phải do Nga sản xuất.

"Công nghệ sản xuất Novichok khá phổ biến trong giới chuyên gia. Bất kì tập đoàn dược phẩm hay hóa học nào cũng có thể sản xuất loại độc chất tương tự trong phòng thí nghiệm của họ", ông Rink cho biết.

Chuyên gia này cho rằng London có thể là hung thủ mưu sát cựu điệp viên Skripal, bởi trước đây các chuyên gia về vũ khí hóa học của họ cũng từng được tiếp cận với công nghệ sản xuất Novichok.

Hơn nữa, ông Rink khẳng định việc đầu độc cựu điệp viên Skripal lộ liễu như vậy là vô cùng thiếu chuyên nghiệp đối với các đặc vụ của Nga.

"Tôi tin rằng các đặc vụ Nga không dính dáng đến vụ việc này, bởi tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sống sót. Thậm chí ngay cả mật vụ Nga không chuyên cũng sẽ không sử dụng chất độc xuất xứ từ Nga một cách lộ liễu đến vậy. Điều đó thật nực cười. [Ngoài Novichok] vẫn còn rất nhiều chất độc khác phù hợp hơn để ám sát. Vậy nên việc ném đá trượt mục tiêu như vậy, theo tôi, là điều hết sức ngớ ngẩn", ông Rink cho hay.

Ngoài ra, theo ông Rink, nước Nga không hề có động cơ giết cựu điệp viên Skripal: "Moscow không quan tâm đến Skripal. Hơn nữa, đó không phải thời điểm thích hợp để ám sát. Vụ việc xảy ra chỉ cách cuộc bầu cử Tổng thống vài ngày, và cách World Cup vài tháng."

Căng thẳng giữa hai nước Anh-Nga càng thêm trầm trọng khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Ngay lập tức, Nga cũng tung quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để trả đũa bà May.

Phía Nga đã yêu cầu quyền tiếp cận các tài liệu và mẫu độc chất được sử dụng trong vụ việc. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, chính quyền bà May đã từ chối yêu cầu của Moscow.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cáo buộc Nga lén "tích trữ" chất độc thần kinh, trong khi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định loại chất độc chết người này hoàn toàn có thể có xuất xứ từ các nước khác như Cộng hòa Séc, Slovakia, Thụy Điển, Vương quốc Anh, hoặc thậm chí là Mỹ.

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga vì vụ ám sát cựu điệp viên Skripal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại