Chuyên gia Nga bị bắt vì lộ mật vũ khí siêu thanh cho tình báo phương Tây

Hạ Anh |

Một nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương về các loại máy xây dựng (TSNIIMASH), trực thuộc tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos, bị bắt vì tội phản bội tổ quốc ở cấp độ nặng.

Thông tin do ông Yevregy Yenikeyev - Ủy ban Giám sát Công của Nga - chia sẻ với Tass hôm 22.7.

"Đúng là Viktor Kurdryavtsev - nhân viên của TSNIIMASH đã bị bắt" - phát ngôn viên Roscosmos Vladimir Ustimenko xác nhận nhưng không đưa ra thêm thông tin gì. TSNIIMASH cũng không đưa ra bình luận gì.

Tòa án quận Lefortovo của thủ đô Mátxcơva - nơi xét xử các vụ phản bội tổ quốc ở cấp độ nặng - không xác nhận hay bác bỏ thông tin vì đây là vụ việc bí mật.

Trước đó, nhật báo Kommersant đưa tin, các nhà điều tra từ Tổng cục An ninh Liên bang (FSB) đã lục soát các văn phòng của nhân viên TSNIIMASH và văn phòng của Dmitry Paison - giám đốc trung tâm nghiên cứu và phân tích Roscosmos.

Khoảng mười chuyên gia ngành không gian vũ trụ Nga bị tình nghi làm việc cho tình báo phương Tây.

Theo FSB, tình báo phương Tây đã truy cập được vào các dự án vũ khí siêu thanh mật của Nga.

Bộ phận truyền thông của Roscosmos cho biết, ông Dmitry Rogozin - CEO của tổng công ty đã được thông báo về vụ việc và chỉ đạo tập đoàn hỗ trợ tối đa cho cuộc điều tra.

Cuối tuần qua, Vladimir Ustimenko - người phát ngôn của Roscosmos cho hay, ông Dmitry Paison đang nghỉ phép và đã đệ đơn xin thôi việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại