Nếu Mỹ không thả bom hạt nhân xuống Nhật Bản, 1 triệu lính Mỹ sẽ thiệt mạng hồi năm 1945?

Tất Đạt |

Hôm nay (9/8), thành phố Nagasaki tổ chức kỉ niệm một trang đen tối trong lịch sử của Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung.

Kí ức kinh hoàng

Ngày 6/8/1945, máy bay ném bom B-29 Enola Gay của Mỹ thả quả bom "Little Boy" với sức công phá 20 kiloton (tương đương sức nổ của 20.000 tấn TNT) xuống Hiroshima, khiến 140.000 người thiệt mạng vì tác động trực tiếp của vụ nổ lẫn hậu quả lâu dài sau này.

Ngày 9/8/1945, một máy bay khác thả quả bom "Fat Man" xuống Nagasaki, giết hại 70.000 người và khiến hàng chục nghìn người khác bị thương. Thiệt hại có thể đã nặng nề hơn rất nhiều nếu quả bom không bị lệch khỏi mục tiêu ban đầu do điều kiện thời tiết.

Trả lời Sputnik, Kevin Kamps - chuyên gia về Chất thải Phóng xạ tại tổ chức nghiên cứu Beyond Nuclear - chia sẻ:

"Số người chết và bị thương thật sự rất kinh hoàng: trong 360.000 người dân ở Hiroshima, 140.000 người đã thiệt mạng. Tại Nagasaki, dù quả bom không đánh trúng mục tiêu do mây quá dày che khuất tầm nhìn nhưng hơn 70.000 người đã không qua khỏi. Đó là những minh chứng rõ ràng nhất cho thời đại hạt nhân."

"Ban đầu, người Mỹ vui mừng và thở phào nhẹ nhõm vì Thế Chiến sau đó đã nhanh chóng kết thúc. Nhưng như những gì được lí giải trong quyển sách 'By the Bomb's Early Light' của Paul Boyer, niềm vui dần trở thành nỗi sợ hãi bởi vài tuần sau đó, người Mỹ nhận ra rằng nếu họ có thể thả bom hạt nhân lên quốc gia khác, thì điều ngược lại cũng có thể xảy ra."

Tư liệu hiếm về cảnh ném bom xuống Nagasaki (1945)

Bom hạt nhân đã kết thúc Thế Chiến II?

Cũng theo chuyên gia này, Mỹ ước tính rằng số lính thiệt mạng trong tháng đầu tiên tấn công Nhật Bản - trước khi thả bom hạt nhân - là khoảng 50.000 người, không phải 1 triệu.

"Và Mỹ cho rằng 1 triệu người Mỹ đã được cứu sống nhờ vào việc thả bom hạt nhân. Chuyện đó không đúng chút nào. Trên thực tế, hai quả bom được thả để gửi thông điệp cứng rắn tới Liên Xô.

Năm 1945, hàng tỉ USD đã được dùng để phát triển các dự án [hạt nhân], và những quả bom đã được thả như dự định. Nếu hàng tỉ USD này được dùng để cải tiến tàu chiến, xe tăng và súng thay vì bom hạt nhân, chiến tranh có kết thúc nhanh hơn không?" ông Kamps nhận định.

Nói về giả định cho rằng hai quả bom nguyên tử đã kết thúc Thế Chiến II, ông Kamps nói:

"Tôi không nghĩ như vậy, sự đe dọa của quân đội Liên Xô mới là thứ chấm dứt Thế Chiến II. Nhật Bản đã bị Mỹ ném bom trong nhiều tháng, và có nguyên do để đoán được rằng Mỹ sẽ sử dụng bom hạt nhân. Quân đội Mỹ để lại vài thành phố nguyên vẹn bởi họ muốn thử nghiệm ảnh hưởng hoàn toàn của bom hạt nhân. Hiroshima là một trong những nơi như vậy."

"Tuy nhiên, thật khó tin khi thành phố với nhiều người theo Cơ đốc giáo như Nagasaki lại trở thành mục tiêu. Các tín đồ Cơ đốc đã hoạt động tích cực ở Nagasaki trong nhiều năm, họ còn xây một nhà thờ tại Nagasaki.

Trong khi đó, máy bay và phi hành đoàn thả quả bom xuống Nagasaki cũng được chúc phúc bởi một mục sư Cơ đốc," ông Kamps bày tỏ.

Trong lễ kỉ niệm Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu và khẳng định rằng Nhật Bản - quốc gia duy nhất bị ném bom hạt nhân - sẽ dần đầu trong nỗ lực giảm thiểu và giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới.

"Nước Nhật Bản sẽ luôn tuân thủ các quy tắc [không sử dụng vũ khí hạt nhân], trở thành cầu nối giữa các quốc gia hạt nhân và phi hạt nhân, dẫn đầu trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân."

Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cảnh báo các quốc gia hạt nhân không lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ, thúc giục tất cả các bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại