Chuyên gia: Phá giải 'cơn ác mộng' này của lính Nga đồng nghĩa 'thổi tắt' mọi hi vọng của đối phương?

Hoài Giang |

Đây là nhận định của chuyên gia Alexander Sitnikov trong bài viết mới được SVPressa đăng tải ít giờ trước.

"Cơn ác mộng" của lính Nga

Ít ngày trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã ra tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng người Ukraine sắp có "những bất ngờ quân sự" dành cho quân đội Nga như sau:

"Chúng tôi tin rằng Ukraine có một kế hoạch mà họ có thể thực hiện để giành được chiến thắng trên chiến trường. Do vậy, chúng tôi tin rằng họ đã chuẩn bị một vài điều bất ngờ và chúng tôi cũng rất mong chờ kết quả".

Các nhà báo có mặt tại cuộc họp cho biết họ nhận thấy sự tự tin trong tuyên bố của ông Miller.

Có vẻ như các lực lượng Ukraine sắp trở thành "bệ phóng" cho việc quảng bá các sản phẩm công nghệ quốc phòng mới của Phương Tây ở tuyến đầu - vì trình độ chuyên môn hiện tại của các kỹ sư Ukraine khó có thể tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực này.

Chuyên gia: Phá giải 'cơn ác mộng' này của lính Nga đồng nghĩa 'thổi tắt' mọi hi vọng của đối phương?- Ảnh 1.

Không nghi ngờ gì về việc những bộ óc giỏi nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và Châu Âu hiện đang làm việc ngày đêm để tìm cách đánh bại Nga trong một cuộc chiến bất đối xứng.

Đầu tiên chúng ta cần nói về máy bay không người lái (UAV/Drone) thứ khí tài đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật tác chiến hiện đại.

Các phóng viên của chúng ta (Nga) đã nhiều lần nêu ra một thực tế đáng buồn rằng FPV Drone (Drone cảm tử góc nhìn thứ nhất) Ukraine đang "gây chảy máu" cho lính xung kích cũng như nhân lực tiếp tế của Nga ở hậu phương gần.

Ở thời điểm hiện tại, hàng nghìn xưởng lắp ráp đã được triển khai khắp Ukraine để cho ra đời các UAV/Drone "chuẩn NATO".

Thậm chí một chuyên gia người Ukraine là ông Sazonov cũng đã tuyên bố rằng sự giúp đỡ của Phương Tây vẫn chưa dừng lại - ý ông ta là nó đã có những hình thức khác.

Và nói chung theo vị chuyên gia này thì "Ukraine sẽ sản xuất không phải 1 triệu mà là 2 triệu UAV/Drone trong năm nay (2024)". Rõ ràng là chúng được lắp ráp từ linh kiện nước ngoài.

Chuyên gia: Phá giải 'cơn ác mộng' này của lính Nga đồng nghĩa 'thổi tắt' mọi hi vọng của đối phương?- Ảnh 2.

Ông Sazonov cũng không quên nhắc lại rằng việc thành lập một "đội quân không người lái" đang được Kiev hoàn tất.

Các biện pháp bảo đảm an toàn cho nguồn nhân lực phi công UAV/Drone hạn hẹp cũng đang được phía Ukraine thực hiện bằng các bộ kích sóng - giúp tăng tầm điều khiển từ xa.

Trên Internet, các quân nhân Ukraine tiết lộ rằng họ có "mọi thứ" từ Mỹ - bao gồm các tablet (máy tính bảng) giúp điều khiển UAV/Drone, các thông tin tình báo từ các nền tảng trinh sát trên không của NATO, bao gồm cả vệ tinh.

Nếu chúng ta cũng tính đến các trang bị khác như xe tăng Abrams và xe bọc thép Bradley, thì rõ ràng binh lính (Nga) đang chiến đấu với các đơn vị NATO nhưng với tinh thần chiến đấu cao hơn nhiều.

Ukraine nói "hết đạn" nên hiểu thế nào? 

Các tuyên bố của Ukraine và Phương Tây về việc thiếu đạn giúp họ giải thích về các thất bại trên chiến trường như ở Avdiivka vừa qua.

Tuy nhiên vấn đề có lẽ chỉ tồn tại ở đạn pháo, vì họ cũng đã từng tuyên bố rằng không thiếu đạn cối và đạn chống tăng... và vì vậy người Ukraine cũng bắt đầu chuyển hẳn sang dựa vào UAV được bổ sung các loại đạn trên.

Nhận định này được củng cố bởi các báo cáo từ các binh sĩ Nga từ tiền tuyến.

Ở mọi hướng, đối phương đã bắt đầu giảm tần suất khai hỏa bằng pháo và ở một số nơi đã hoàn toàn chuyển sang FPV Drone.

Chuyên gia: Phá giải 'cơn ác mộng' này của lính Nga đồng nghĩa 'thổi tắt' mọi hi vọng của đối phương?- Ảnh 3.

Ở một số khu vực, người Ukraine không có bất kỳ loại pháo nào nhưng lại dư thừa những chiếc Drone bốn cánh với chất nổ.

Lính Nga cũng cho biết rằng "một trong những vấn đề quan trọng nhất là số lượng lớn FPV Drone của đối phương đang cố gắng kiểm soát các tuyến đường tiếp tế và sơ tán, làm phức tạp thêm việc tiếp tế cho các vị trí chúng tôi đã kiểm soát".

Rõ ràng các nỗ lực của Nga nhằm ngăn chặn FPV Drone hiện rất khó khăn.

Nếu trước đây các tổ hợp tác chiến điện tử (EW) thường được sử dụng cho mục đích này thì nay chúng gần như không hoạt động.

Lý do là vì đối phương đang nỗ lực trong việc săn diệt chúng, sử dụng cả các vũ khí hiện đại như MRLS (pháo phản lực phóng loạt) HIMARS.

Có một điểm quan trọng hơn đó là khi các tổ hợp EW của Nga làm việc, các phi công lái UAV/Drone của Nga cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Nhân tiện, lính Nga bắt đầu tìm thấy các thiết bị gây nhiễu di động dưới dạng các vali nhỏ bị lực lượng Ukraine bỏ lại và chúng xuất hiện với "số lượng công nghiệp".

Rõ ràng họ cũng đang chứng mih nỗ lực bảo vệ ngay cả những nhóm nhỏ binh lính khỏi các cuộc tấn công của FPV Drone Nga.

"Cơn ác mộng" sắp kết thúc?

Vào ngày 4/3, Tập đoàn Rostec của Nga đã công bố vận chuyển những tổ hợp chống UAV/Drone chiến hào được sản xuất nối tiếp đầu tiên tới khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt".  Nó có tên là "Groza.04.K" và được thiết kế để  FPV Drone.

Điều quan trọng là "Groza" đã chứng minh năng lực trong thử nghiệm ở điều kiện chiến đấu vào mùa thu năm 2023. Vấn đề bây giờ chỉ là nhanh chóng sản xuất số lượng khổng lồ các tổ hợp kiểu này để phủ khắp các chiến hào.

Chuyên gia: Phá giải 'cơn ác mộng' này của lính Nga đồng nghĩa 'thổi tắt' mọi hi vọng của đối phương?- Ảnh 4.

Ở phần cuối cùng của bài viết này, tôi muốn đề cập tới những tranh cãi gần đây khi nhiều người Nga đã nói rằng nếu không có FPV Drone, người Ukraine đã phải rút lui đến bờ sông Dniepr.

Tôi cho rằng một nhận xét tương tự cũng tồn tại ở phía ngược lại, đó là về những ngày mà người lính Nga trong các chiến hào sẽ nhận được sự bảo vệ bởi EW khỏi các vũ khí không người lái.

Và sau đó có thể là sự khởi đầu của thất bại về phía đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại