"Chúng tôi là nạn nhân của âm mưu phá hoại BTC V-League từ CĐV Hải Phòng"

Đại Bảo |

Đại diện CLB Cần Thơ tiết lộ nhiều điều bất ngờ sau sự việc để cho CĐV Hải Phòng vào sân trong trận đấu thuộc vòng 16, V-League 2017.

Để cho CĐV đất Cảng vào sân với băng rôn, cờ có in logo Hải Phòng và xuất hiện ngay phía sau ban huấn luyện đội nhà, BTC sân Cần Thơ đang đối diện với án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Tuy nhiên, những người có liên quan ở đội bóng Tây Đô bất ngờ chia sẻ những điều bí mật, họ chia sẻ với BTC các sân bạn nhằm không để xảy ra tình trạng tương tự.

"Tôi nói điều này hơi sốc nhưng BTC sân Cần Thơ chính là nạn nhân của âm mưu phá hoại BTC V-League từ CĐV Hải Phòng. Thật sự, chúng tôi là sân đầu tiên phải thực hiện thông báo số 16 của BTC giải nên chưa có nhiều kinh nghiệm và để xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Hôm đó, ngoài lực lượng bảo vệ chúng tôi còn huy động thêm 600 cơ động để bảo vệ trận đấu và làm công tác kiểm soát vé, nhưng vì chưa làm tốt việc kiểm tra nên để cho CĐV Hải Phòng xuất hiện bên khán đài A.

Không thể tìm ra cách để không bán vé cho CĐV Hải Phòng bởi họ không bận áo khi mua vé, hoặc họ có thể nhờ bạn bè hoặc ai đó mua vé giúp để vào sân. Khi tiến vào chúng tôi chỉ thấy họ mặc áo đỏ rồi sau đó mới thay áo, treo cờ có logo Hải Phòng", GĐĐH CLB Cần Thơ ông Nguyễn Thanh Danh chia sẻ với giọng khá buồn bực.

Chúng tôi là nạn nhân của âm mưu phá hoại BTC V-League từ CĐV Hải Phòng - Ảnh 1.

Sân Cần Thơ bất lực trong việc ngăn cản CĐV Hải Phòng xuất hiện bên khán đài A. Ảnh: Dương Thu.

Hơi buồn khi để sự việc đáng tiếc ở trên xảy ra, nhưng khi biết được thông tin Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hưởng đang tính khả năng sẽ đóng cửa các sân còn lại nếu để cho CĐV Hải Phòng vào sân, ông Danh dành lời chia sẻ với khá nhiều SVĐ còn lại.

"Tất nhiên, chúng tôi chấp nhận bất kỳ án phạt nào do Ban kỷ luật VFF đưa ra. Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ với các sân bạn để không xảy ra tình trạng tương tự như sân Cần Thơ. Nên bố trí bảo vệ, an ninh kiểm tra balo, túi quần các CĐV khi vào sân nhằm không cho họ mang áo, cờ, băng rôn có logo Hải Phòng vào sân.

Đúng là chúng ta không cản những CĐV chân chính của Hải Phòng vào sân nhưng nên dành riêng một khu vực để họ vào sân và cử riêng một lực lượng cơ động cũng như bảo vệ theo dõi họ suốt trận đấu.

Hạn chế số lượng vé bán hoặc bán theo đường công văn cho công ty, doanh nghiệp để hạn chế vé đến tay CĐV Hải Phòng. Có thể phương án chưa toàn mỹ nhưng các sân bạn sẽ tìm ra thêm các giải pháp để không bị phạt như Cần Thơ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại