"Bàn tay sắt" của bóng đá Việt Nam: "CĐV còn nhảy lên xe chửi bới chúng tôi"

Đoàn Dự |

Đây chẳng phải lần đầu tiên, một người đối chọi lại hooligan Hải Phòng như ông Nguyễn Hải Hường chịu áp lực lớn, thậm chí bị đe dọa.

Mới đây, ông Nguyễn Hải Hường bất ngờ chia sẻ việc điện thoại của mình liên tục nhận các tin nhắn nặc danh, đe dọa, khủng bố khiến tâm lý Trưởng Ban kỷ luật VFF vô cùng bất an.

Sự việc trên diễn ra sau khi ông Hường thay mặt Ban kỷ luật VFF, ra lệnh cấm các khán giả quá khích của CLB Hải Phòng đến sân khách tất cả các trận liên quan đội bóng này ở thời gian còn lại năm 2017, trong khuôn khổ những mặt trận Liên đoàn quản lý.

Trước thông tin ông Hường bị đe dọa, cựu Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật VFF Vũ Hạng ngược dòng thời gian, kể về câu chuyện ông cũng từng chịu các áp lực tương tự, từ CĐV Hải Phòng. Đấy là năm 2011, thời điểm ông Vũ Hạng đã chuyển sang làm GĐĐH CLB Hòa Phát Hà Nội:

"Thời gian tôi còn làm bóng đá cũng chịu sức ép tương tự từ CĐV Hải Phòng. CĐV Hải Phòng lên sân Hàng Đẫy cũng có nhiều hooligan như vừa rồi tại Mỹ Đình.

Đến trận gặp Hòa Phát, tôi có đề nghị tăng giá vé lên (200.000 đồng ở tất cả các khán đài, gấp 8 lần bình thường - pv). Không phải Hòa Phát thiếu tiền, mà để hạn chế khán giả Hải Phòng đến sân và dùng kinh phí tăng thêm để tăng cường lực lượng cảnh sát bảo vệ.

Sau đó tôi chịu sức ép không kém gì ông Hường bây giờ, cũng bị nhắn tin đe dọa. Khi chúng tôi xuống Hải Phòng thì họ còn nhảy cả lên xe để chửi bới. Khi đó tôi cũng phải đợi sự việc qua đi".

Bàn tay sắt của bóng đá Việt Nam: CĐV còn nhảy lên xe chửi bới chúng tôi - Ảnh 1.

Sự nhiệt tình của NHM Hải Phòng là điều đáng khích lệ, nhưng các hành động đi quá giới hạn thì cần phải bị chặn lại càng sớm càng tốt.

Đấy là câu chuyện khi ông Vũ Hạng đã rời khỏi cương vị người làm công tác kỷ luật ở VFF. Còn khi đương nhiệm, ông gặp muôn vàn sức ép khác.

"Mỗi án phạt một khác, và mỗi sức ép một khác, tôi cũng chịu rất nhiều. Ví dụ vấn đề tiêu cực liên quan tới trọng tài, hay CLB ăn gian tuổi.

SLNA từng gây áp lực rất nhiều với tôi khi giải quyết Quốc Vượng, Văn Quyến (bán độ tại SEA Games 2005). Rồi cũng lại là áp lực từ họ khi giải quyết kỉ luật HLV và cầu thủ trẻ gian lận tuổi.

Họ gây áp lực bằng cách đòi bỏ giải không thi đấu. Đó là áp lực rất lớn, nếu giải quyết không khéo họ sẵn sàng bỏ. Khi đó còn lộm nhộm vì bóng đá Việt Nam mới chuyển lên chuyên nghiệp, phải áp quy chế chuyên nghiệp vào mà họ chưa quen. Thời điểm ấy SLNA cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Rồi ngày xưa có một vụ, có CLB bị tố hối lộ trọng tài. Họ cũng tạo rất nhiều áp lực, nói là nếu xử lý họ sẽ bỏ giải. Khi mình xem xét thì cũng chưa có chứng cứ cụ thể để ra án, nhưng trước khi xem xét thì họ cũng gây sức ép rồi".

Bàn tay sắt của bóng đá Việt Nam: CĐV còn nhảy lên xe chửi bới chúng tôi - Ảnh 2.

Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đang chịu sức ép lớn sau khi ra án phạt cho CĐV quá khích của CLB Hải Phòng.

Trở lại với chuyện Ban kỷ luật VFF xử phạt hooligan Hải Phòng, ông Vũ Hạng đưa ra ý kiến:

"Theo tôi, VFF, Ban kỉ luật, ông Hường phải ra án phạt thế là đúng. Trận vừa rồi của CLB Hải Phòng ở Cần Thơ cũng xảy ra vấn đề, phải mất rất nhiều thời gian mới tổ chức được.

Mà CĐV Hải Phòng không đăng ký hội chính thức, không có tổ chức cụ thể, chẳng có Chủ tịch, Phó chủ tịch nên không nắm đầu ai được nên buộc phải ra án phạt như VFF, chứ chẳng lẽ lại đợi sự việc như vừa rồi tại Mỹ Đình hay sao?".

Mới nhất, ông Nguyễn Hải Hường đưa ra tuyến bố mạnh mẽ về việc chống lại hooligan Hải Phòng rằng các BTC sân khác nếu để lực lượng này quậy phá, có thể bị đóng cửa. Ông Vũ Hạng đồng ý với việc đã đến lúc phải xử lý mạnh tay để ngăn các lực lượng làm xấu hình ảnh V-League.

"Theo tôi, đã đến giai đoạn cần cứng rắn rồi, phải thế, có như thế thì bóng đá của chúng ta mới phát triển được.

Ngày xưa nếu tôi làm căng như vậy thì không được sự ủng hộ của truyền thông. Giờ VFF và ông Hường cũng chịu giống như vậy. Nhưng tôi cho việc VFF và Ban kỷ luật, ông Hường làm là một sự cố gắng, đương đầu, chịu trách nhiệm.

Bây giờ nếu không quy về BTC các sân thì khi họ vào những nơi khác quậy phá sẽ ra sao? Lại thành hooligan nơi khác. Khi họ mang pháo sáng, dụng cụ vào thì làm thế nào? Thế nên ông Hường muốn làm mạnh mẽ thế là đúng thôi.

Nếu lúc này, VFF và Ban kỷ luật tỏ ra chịu thua, không những CĐV Hải Phòng mà còn những bên khác sẽ lợi dụng vào đó để lấn tới".

Trong gần 2 tháng tới, V-League sẽ tạm nghỉ để U22 Việt Nam tập trung thi đấu VL U23 châu Á rồi SEA Games 29. Đây là quãng thời gian tạm dừng rất tốt để các công tác tổ chức, phòng chống hooligan ở giải được chu toàn.

Đó cũng là thời gian để những NHM quá khích Hải Phòng suy nghĩ lại, nên đặt tình yêu cho CLB lên hàng đầu, đừng để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chịu những hậu quả không đáng có vì sự cổ vũ thiếu chừng mực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại