Chưa thể khẳng định bộ xương người ở đập thủy điện Sông Bung 4 là của công nhân mất tích

Thành Công (TH) |

Đại tá Lê Quang Vịnh (Trưởng Công an huyện Nam Giang) cho hay, chưa thể xác định được bộ xương người trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 có phải là công nhân mất tích hay không.

Trung tá Hà Kế Xuyên (Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang) nói trên tờ Quảng Nam online, thi thể trơ xương được phát hiện trên mắc vào cây dây leo, nổi trên mặt nước gần bờ đập công trình thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ, huyện Nam Giang) rất có thể của của một công nhân mất tích trong sự cố vỡ hầm dẫn ở đây từ tháng 9/2016.

Giới chức địa phương đã tiến hàng lấy mẫu ADN của thi thể trơ xương này để giám định danh tính.

"Hiện chưa thể xác định được bộ xương có phải của một trong 2 công nhân thiệt mạng trong sự cố vỡ ống dẫn dòng của thủy điện Sông Bung 2 hồi tháng 9/2016 hay không", tờ Zing.vn dẫn thông tin từ đại tá Lê Quang Vịnh (Trưởng Công an huyện Nam Giang).

Sự cố vỡ van hầm dẫn xảy ra ở công trình thủy điện Sông Bung 2 ngày 1/9/2016. Hai công nhân bị nước cuốn mất tích là Đặng Văn Tuyền (38 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (25 tuổi, quê Phú Thọ). Lực lượng chức năng mới tìm được thi thể nạn nhân Tuyền.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại