Hai "quan bố" bổ nhiệm con ruột gây xôn xao

Thành Công |

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định bị cho thôi chức vì bổ nhiệm con gái ruột làm phó. Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương cũng "tự nhận kỷ luật" sau khi bổ nhiệm con trai.

Ông Nguyễn Hiếu Hòa vừa bị cho thôi chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định vì bổ nhiệm con gái ruột là Nguyễn Thị Anh Nguyên (35 tuổi) làm Phó Chi cục trưởng của Chi cục này.

Ông Hòa trước đó giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định kiêm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh. Sau khi bị cho thôi chức Chi cục trưởng, ông sẽ tập trung cho nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở của mình.

Con gái ông Hòa được bổ bổ nhiệm chức Phó Chi cục trưởng từ đầu năm 2015. Bộ Nội vụ đã thanh tra trường hợp bổ nhiệm và Anh Nguyên và hôm 17/2 có kết luận một số sai phạm như:

Chi cục Kiểm lâm Bình Định không có quyết định tiếp nhận và phân công công tác, thực hiện chế độ tập sự; Bà Nguyên chưa có bằng cấp lý luận chính trị ở thời điểm được bổ nhiệm; việc bổ nhiệm từ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng đến Phó Chi cục trưởng đều không có văn bản thể hiện chủ trương xin phê duyệt và phê duyệt...

"Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định bổ nhiệm con gái làm Phó Chi cục trưởng cho dù không vi phạm các quy định về tổ chức cán bộ, nhưng trong cùng một cơ quan cha làm trưởng con là phó nhiều người nhìn vào sẽ không hay", tờ VTC News dẫn lời giới chức tỉnh.

Ông Phạm Văn Tỏ (Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương) đã ký quyết định bổ nhiệm con trai mình là Phạm Văn Kháng (37 tuổi) giữ chức Phó Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở LĐTB-XH Hải Dương) mà không qua thi tuyển công chức.

Khi Bộ Nội vụ thanh tra, anh Kháng đã tự nguyện nộp đơn xin thôi giữ chức Phó Trưởng phòng. Còn vị Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương thì "tự nhận hình thức kỷ luật trước lãnh đạo tỉnh Hải Dương", như lời ông nói trên tờ Vietnamnet.

Mẹ bổ nhiệm con làm phó phòng ở Thanh Hóa

Bà Đinh Cẩm Vân (Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa) ký quyết định bổ nhiệm con gái mình là Lê Cẩm Nhung từ vị trí chuyên viên sang giữ chức Phó phòng Tài chính doanh nghiệp và chính sách phát triển kinh tế (thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa).

Sự việc xảy ra hổi tháng 3/2016.

Giới chức tỉnh này đã quyết định hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chị Nhung, đồng thời phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại