Chưa kịp mừng chiến thắng, Nga bị tố "nói khoác" về việc quét sạch IS khỏi đất Syria

Hải Võ |

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Syria cho rằng tuyên bố của Nga nói đã quét sạch IS khỏi lãnh thổ Syria là không chính xác - Sputnik News (Nga) đưa tin.

Đại diện Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp - Chiến dịch Nhổ tận gốc (CJTF-OIR) của Mỹ cho biết vẫn còn các nhóm tay súng rải rác ở khu vực Eurphrates, trái với tuyên bố hôm 6/12 của tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov rằng Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

"Đánh giá thận trọng về mặt quân sự của chúng tôi là IS vẫn hiện diện ở cả hai bờ sông Euphrates, và do đó các chiến dịch tấn công chính xác của Liên quân quốc tế vẫn tiếp diễn ở Bờ Đông vùng thung lũng sông Euphrates, nhằm hỗ trợ Các lực lượng dân chủ Syria (SDF)," đại diện CJTF-OIR nói với Sputnik ngày 9/12.

"Chúng tôi được biết chiến đấu cơ của Nga và chính phủ Syria vẫn tiếp tục không kích ở Bờ Tây sông Euphrates giữa các thị trấn Mayadin và Albu Kamal, do đó nhiều khả năng IS vẫn chưa bị quét sạch khỏi khu vực này."

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn dắt tái khẳng định cam kết hợp tác với lực lượng SDF của người Kurd nhằm "bảo đảm các khu vực được giải phóng trước đó hoàn toàn 'sạch sẽ' để người dân có thể trở lại sinh sống".

"Chúng tôi cũng hợp tác với Hội đồng dân chủ Syria để xây dựng không gian cần thiết cho việc tạo lập một chính phủ đại diện và dân chủ ở Syria, thông qua các vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ," thông cáo trên cho hay.

Truyền thông Syria tuyên bố giành thắng lợi trên vùng thung lũng sông Euphrates

Cùng ngày mùng 9, đại diện Bộ quốc phòng Mỹ lên tiếng, Lầu Năm Góc không đồng tình với đánh giá của Bộ ngoại giao Nga rằng hành động của các máy bay quân sự Mỹ tại thung lũng sông Euphrates là động thái ngăn cản liên quân Nga-Syria tiêu diệt khủng bố.

"Chính liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, chứ không phải Liên bang Nga hay chính quyền Syria, là lực lượng duy nhất đạt được những tiến triển có ý nghĩa trong cuộc chiến chống IS. Các khẳng định [của Nga] là không chính xác," Lầu Năm Góc tuyên bố.

Liên quân Mỹ bắt đầu chiến dịch không kích chống IS tại Syria và Iraq từ năm 2014, trong khi không quân Nga tham chiến tại Syria từ tháng 9/2015 sau khi nhận đề nghị từ chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại