"Chu Văn Quềnh" phù nề, khối u đã di căn lên não

Tử Đằng |

Sau hơn 1 năm điều trị bằng thuốc ức chế tế bào ung thư, "anh Quềnh" - Hán Văn Tình - đang phải đối mặt với những đợt trị liệu bằng hóa chất.

Ngày 16/6/2016, chúng tôi trở lại thăm "anh Quềnh" - Hán Văn Tình - tại nhà riêng. "Anh Quềnh" khá mệt mỏi, người gầy rộc, tiếng thở đứt quãng nặng nề.

Sau đợt xạ trị ở não, anh được đưa về nhà nghỉ ngơi từ ngày 13/6. Thật khó tin rằng chỉ cách đây 2 tháng, anh còn vui vẻ tiếp đón chúng tôi ở phòng bệnh, còn nhanh nhẹn chia sẻ về niềm đam mê và những nỗi trăn trở với sân khấu Tuồng.

Chu Văn Quềnh phù nề, khối u đã di căn lên não - Ảnh 1.

Cách đây 2 tháng, Hán Văn Tình còn khá khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Trong suốt cuộc gặp, Hán Văn Tình nằm lặng lẽ quay mặt vào trong và hầu như không nói được môt lời. Chị Lan - vợ anh là người tiếp chuyện chúng tôi.

Chị Lan cho hay, sau đợt điều trị hồi đầu năm 2015 tại bệnh viện Hưng Việt, sức khỏe của anh Tình tiến triển khá tốt. Anh dường như đã hồi phục được tới 80% so với khi ngã bệnh.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang: "Trong suốt hơn 1 năm qua, anh Tình sử dụng thuốc gây ức chế tế bào ung thư, khiến nó không thể phát triển và di căn được.

Nhưng loại thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng 9 tháng đến 1 năm thôi. May mắn là cơ địa của anh Tình đáp ứng với thuốc khá tốt nên sức khỏe của anh ấy mới ổn định được hơn 1 năm qua.

Chu Văn Quềnh phù nề, khối u đã di căn lên não - Ảnh 2.

Sau 2 đợt xạ trị và 3 đợt truyền hóa chất, Hán Văn Tình yếu đi thấy rõ. (Ảnh: Facebook Đinh Trà My)

Bây giờ thuốc đã hết tác dụng nên bệnh viện chỉ định anh Tình truyền hóa chất và xạ trị. Đợt trước, anh ấy đau và nổi hạch ở nách nên xạ trị ở nách, đợt vừa rồi, khối u di căn lên não nên xạ trị ở não.

Do xạ trị và tiêm thuốc nên đầu và mặt anh Tình bị tích nước gây phù nề. Bây giờ, việc đi lại của anh ấy cũng rất khó khăn, mỗi lần di chuyển phải có 2 người kèm 2 bên".

Chị Lan cũng cho biết thêm, hiện nghệ sĩ Hán Văn Tình đã trải qua 2 đợt xạ trị và 3 đợt truyền hóa chất. Sắp tới, "anh Quềnh" sẽ phải tiến hành truyền hóa chất đợt 4.

"Sau 2 đợt xạ trị và 3 đợt truyền hóa chất, sức khỏe của anh Tình yếu đi nhiều. Sau mỗi đợt trị liệu như vậy, anh lại được về nhà để nghỉ ngơi.

Chu Văn Quềnh phù nề, khối u đã di căn lên não - Ảnh 3.

Hán Văn Tình mệt mỏi trên giường bệnh. (Ảnh: Facebook Thảo Vân)

Các bác sĩ bảo, sắp tới sẽ tiến hành truyền hóa chất đợt 4 cho anh ấy. Mỗi đợt truyền hóa chất là 20 ngày, nên cần đảm bảo sức khỏe.

Bây giờ anh ấy yếu lắm, chưa thể nói trước được điều gì. Nếu từ nay đến cuối tuần, anh ấy khỏe hơn thì chủ nhật gia đình sẽ đưa anh lên viện để thứ 2 tiến hành truyền hóa chất đợt 4.

Nếu đợt truyền này có thể khống chế tế bào ung thư thì sức khỏe anh Tình sẽ tốt lên, còn nếu không thì cũng khó nói lắm!

Anh Tình vẫn chưa biết đích xác về bệnh tình của mình đâu. Anh ấy chỉ biết làm theo lời bác sĩ thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại