Cho thôi việc giáo viên dạy tiếng Anh bị tố "sờ chỗ nhạy cảm của nhiều nữ sinh"

Phạm Diện |

Bị nhiều phụ huynh tố cáo về việc sờ mó vào vùng nhạy cảm của con gái, giáo viên dạy tiếng Anh ở Bình Dương đã bị cho thôi việc.

Ngày 23/4, Phòng Giáo dục huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với Trần Văn Tiên (27 tuổi, quê Đắk Lắk) - giáo viên dạy tiếng Anh tại trường Tiểu học - Trung học cơ sở Tam Lập, huyện Phú Giáo.

Quyết định trên được ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng phòng Giáo dục huyện Phú Giáo ký ngày 18/4 với lý do: "Vi phạm khoản 2, khoản 6, điều 13 của nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức".

Theo thông tin từ ông Tuấn, giáo viên Tiên bị nhiều phụ huynh học sinh tố "sờ mó những chỗ nhạy cảm của các em học sinh nữ trong trường". Sự việc này diễn ra kéo dài khoảng 4 năm.

Mặc dù hành động này đã diễn ra từ rất lâu nhưng các em học sinh không dám tố cáo hành vi của giáo viên. "Sau khi sờ mó, thầy Tiên có lấy điện thoại quay clip nên các học sinh sợ bị đưa lên mạng xã hội", ông Tuấn thông tin thêm.

Sau khi nhận được được đơn thư tố cáo của các bậc phụ huynh, Công an huyện Phú Giáo đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, lấy lời khai của giáo viên Tiên, học sinh, phụ huynh cũng như những người có liên quan đến vụ việc.

"Ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu từ phía công an, chúng tôi đã đưa ra mức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc đối với giáo viên theo quy định của ngành", ông Tuấn nói.

Phòng giáo dục huyện Phú Giáo cũng đã đến từng nhà các em học sinh để lắng nghe và động viên. Hiện những em này đã đi học lại bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại