Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh tử vong thương tâm

Bảo Ngọc |

Chiếc xe máy chở 4 học sinh chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào đuôi xe tải đang đậu bên đường khiến cả 4 em tử nạn, chiếc xe máy nát bét.

Ngày 22/4, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an Quảng Trị, cho biết Công an huyện Đakrông đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 21/4 khiến 4 em học sinh tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm Hồ Văn Vinh (SN 2000, trú tại thôn Húc Nghì); Hồ Văn Đao (SN 2005, trú tại thôn La Tó); Hồ Văn Xếp (SN 2007) và Hồ Văn Hoài (SN 2004, cùng trú tại thôn 37).

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường vụ việc, phân luồng giao thông. Chiếc xe tải mang BKS 74C – 051.69 đậu bên đường để bốc keo tràm thì xảy ra sự việc.

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh 2.

Chiếc xe máy mang BKS 74L1 – 142.12 do một học sinh điều khiển chở theo 3 em khác phóng với tốc độ cao đã đâm vào xe tải đang đậu bên đường. Vị trí xảy ra tai nạn nằm trên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Húc Nghi (huyện Đăkrông)

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh 3.

Ba nạn nhân trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác khi đang trên đường đi cấp cứu. Cả 4 nạn nhân đều đang là học sinh một trường trên địa bàn huyện Đăkrông (tỉnh Quảng Trị).

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh 4.

Bà Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông (Quảng Trị), cho biết đang đến nhà các nạn nhân để thăm, chia buồn và bước đầu sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng cho các gia đình có con em gặp nạn. Gia đình các nạn nhân đang làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại