Chờ thi hành án vẫn trộm!

QUÝ HIỀN |

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp xe máy rộ lên tại địa bàn H. Hoài Nhơn (Bình Định). Nếu trước đây bị hại thường sơ hở để xe không khóa, để xe ngoài sân rồi đóng cửa đi ngủ nên bị kẻ gian lấy cắp thì thời gian này cả những người cẩn thận, khóa xe cũng bị lấy cắp.

Anh Mai Cương (35 tuổi, trú xã Tam Quan Bắc, H. Hoài Nhơn) để chiếc xe hiệu Yamaha Sirius trước sân nhà, khóa cổ xe và khóa cổng cẩn thận trước khi đi ngủ nhưng khi thức dậy, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy cắp.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Trúc (trú xã Tam Quan Nam) để chiếc xe hiệu Yamaha Sirius khóa cẩn thận, sáng ra cũng đã bị kẻ gian lấy mất. Nhiều nạn nhân khác cũng mất xe trong trường hợp tương tự.

Một số vụ trộm đối tượng thực hiện không thành, qua khám nghiệm hiện trường, CAH Hoài Nhơn nhận định kẻ gian hoạt động chuyên nghiệp, dùng dụng cụ phá khóa rất chuyên nghiệp nên nhiều xe dù bị hại đã khóa nhưng đối tượng vẫn thực hiện trót lọt.

Trước tình hình này, CAH xác lập chuyên án, xác minh các nhóm đối tượng nổi, đã có tiền án, tiền sự.

Qua xác minh, nắm tình hình, TS phát hiện nhóm đối tượng gồm Phan Tấn Lưu (1999), Huỳnh Thanh Phong (2001) và Trương Công Tiễn (2000, đều trú thôn Ngọc Sơn Bắc, xã Hoài Thanh Tây) có nhiều hoạt động nghi vấn.

Nhóm đối tượng này tuy nhỏ tuổi nhưng đã có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản.

Trong số này, Huỳnh Thanh Phong đang tại ngoại chờ thi hành bản án trong vụ tham gia cùng một đối tượng khác đột nhập các quầy hàng tại chợ Quán (xã Hoài Thanh, H. Hoài Nhơn) trộm tài sản.

Tập trung lực lượng xác minh di biến động của đối tượng, TS nhận thấy nhóm này buổi tối thường tụ tập ở các quán trong thôn để nhậu và chúng sử dụng nhiều xe khác nhau, có thể phạm pháp mà có.

Đáng chú ý nhất là Phong đang sử dụng chiếc xe Yamaha Sirius. Mặc dù chiếc xe đã được đối tượng thay hình, đổi dáng, thay BKS nhưng đây là một trong những chiếc xe mà người dân đã bị mất trước đó.

Khẩn trương tra cứu, TS, ĐTV biết được BKS chiếc xe này là giả nên triệu tập Phong làm việc.

Mặc dù Phong cố tình quanh co, không chịu chứng minh nguồn gốc chiếc xe gắn BKS giả để sử dụng, nhưng qua kiểm tra số máy, số khung, TS xác định đó là xe của anh Mai Cương bị mất trước đó 1 tháng.

Đến lúc này, Phong phải khai đã thực hiện vụ trộm xe của anh Cương.

Từ lời khai của Phong, TS tiếp tục triệu tập Lưu và Tiễn và phát hiện 2 chiếc xe máy mà chúng đang sử dụng là tang vật của các vụ trộm cắp tại huyện Hoài Nhơn và Phù Cát; đồng thời làm rõ và thu hồi nhiều xe máy khác do nhóm này trộm trước đó, đã đục mờ hết số khung, số máy nhưng chưa kịp tiêu thụ.

CQĐT CAH Hoài Nhơn đã khởi tố Phan Tấn Lưu, Huỳnh Thanh Phong và Trương Công Tiễn về hành vi “Trộm cắp tài sản”, trong đó bắt tạm giam Lưu và Phong, riêng Tiễn cho tại ngoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại