Chớ "thấy trăng quên đèn", Pep Guardiola!

Hải Đoàn |

Aguero đang sa sút phong độ. Nhưng nếu Pep Guardiola để tiền đạo người Argentina rời Etihad vào cuối mùa, đó chắc chắn sẽ là việc làm lợi người, hại mình.

1. Những ngày đầu của Pep Guardiola tại Etihad, Aguero như cá gặp nước. Anh ghi bàn liên tục, Man City thắng như chẻ tre và người hâm mộ "The Citizens" kỳ vọng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ biến Aguero thành một Messi thứ hai.

Cả Pep lẫn Aguero cùng dành cho nhau những lời đường mật. Nếu tiền đạo người Argentina ca ngợi Pep là chiến lược gia xuất sắc nhất mà anh từng làm việc thì Pep cũng thẳng thừng tuyên bố, Aguero xuất sắc đến nỗi ông không còn gì để dạy cho anh.

Thế rồi, "tuần trăng mật" của Pep tại xứ sở sương mù trôi qua rất nhanh. Premier League nổi tiếng là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới và những khó khăn đến với Pep ngày càng nhiều hơn.

Man City liên tục vấp ngã, Pep tự nhận mình đã phạm sai lầm trong cách chỉ đạo chiến thuật và bản thân Aguero cũng sa sút phong độ. Không ít trận, anh phải nhường vị trí cho chân sút trẻ Kelechi Iheanacho và khi Gabriel Jesus chính thức cập bến Etihad vào tháng Giêng vừa qua, Aguero phải đóng vai dự bị cho chân sút người Brazil, thậm chí có khả năng chia tay Etihad vào cuối mùa.

Chớ thấy trăng quên đèn, Pep Guardiola! - Ảnh 1.

Những ngày tháng "làm mưa làm gió" ở Etihad của Sergio Aguero đã qua.

Hai trận liên tiếp ở Premier League, "El Kun" chỉ vào sân từ ghế dự bị với 18 phút thi đấu trong trận gặp West Ham và 10 phút trong chiến thắng trước Swansea cuối tuần qua.

Dù đang là chân sút số một của đội bóng với 18 bàn/26 trận nhưng "El Kun" chơi ngày càng thất vọng. Tại Premier League, dù đã có 11 bàn nhưng thực tế Aguero chỉ có 7 trận "nổ súng". Trong 11 vòng gần nhất, tiền đạo người Argentina cũng chỉ ghi 1 bàn cho Man City. Không những vậy, Aguero còn gây thất vọng về thái độ thi đấu khi từng bị treo giò 4 trận vì thẻ đỏ trực tiếp trận gặp Chelsea ở vòng 14.

Trong khi ấy, Gabriel Jesus lại chứng tỏ anh chẳng cần thời gian để thích nghi với những đồng đội mới. Hai trận liên tiếp tại Premier League, anh ghi đến 3 bàn cùng một đường kiến tạo. Đó là cơ sở để Pep đặt niềm tin vào chân sút chưa đầy 20 tuổi và cất Aguero trên ghế dự bị.

2. Tình hình hiện tại của Aguero khiến người ta liên tưởng đến Ibrahimovic khi tiền đạo người Thụy Điển có một mùa giải đáng quên cùng Pep tại Barcelona. Đích thân Pep mang Ibra về Camp Nou từ Inter Milan bằng một bản hợp đồng kỷ lục để thay thế Samuel Eto’o.

Giai đoạn đầu mùa giải 2009/2010, Ibra ghi bàn liên tục cho Barca. Tuy nhiên, do không thể thích ứng với tiki-taka và những rắc rối cá nhân, Ibra đã nằm ngoài kế hoạch của Pep trong thời gian còn lại của mùa giải.

Chớ thấy trăng quên đèn, Pep Guardiola! - Ảnh 2.

Cho đến giờ, Pep Guardiola và Ibrahimovic vẫn không thể đội trời chung.

Một năm sau, "gã Viking" trở lại Serie A trong màu áo AC Milan theo bản hợp đồng cho mượn, trước khi được đội chủ sân San Siro mua đứt vào cuối mùa.

Những năm tháng khoác áo Barca đã trở thành những ngày đen tối nhất trong sự nghiệp huy hoàng của Ibra và mối quan hệ giữa anh với Pep vô cùng tệ hại. Đến giờ, cả hai vẫn giành cho nhau những sự thù địch thông qua những phát biểu trước báo giới.

Thế nhưng, nếu Pep biến Aguero thành một Ibra thứ hai, đó chắc chắn là một sai lầm. Về mặt chuyên môn, nếu trước kia, việc thiếu vắng Ibra chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Barca bởi Pep đang sở hữu một Messi siêu phàm cùng Xavi, Iniesta ở đỉnh cao phong độ thì hiện tại Man City không có những con người như thế.

Ở 12 trận gần đây nhất Sergio Aguero có tên trong đội hình xuất phát của Man City ở Premier League, tỷ lệ thắng của đội chủ sân Etihad chỉ là 33%.

Tính từ đầu mùa giải năm nay, Aguero vắng mặt 6 trận và Man City giành chiến thắng 5/6 trận đấu đó.

Gabriel Jesus đang hòa nhập rất tốt nhưng không ai có thể đảm bảo anh sẽ tỏa sáng liên tục ở Premier League. Martial, Rashford đều đã tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải trước nhưng gặp vô vàn khó khăn ở mùa giải này.

Đó là điều Pep phải tính toán. Aguero có thể suy giảm phong độ ở giai đoạn hiện tại nhưng anh đang xếp thứ ba trong danh sách những chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử câu lạc bộ với 154 bàn thắng.

Ở tuổi 28, Aguero vẫn có thể thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Với đẳng cấp đã được khẳng định cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm, "El Kun" vẫn là sát thủ mà mọi đội bóng lớn đều thèm muốn. Real Madrid, Chelsea đều đã đánh tiếng muốn có Aguero. Nếu Pep để anh ra đi, đó chẳng khác "nối giáo cho giặc".

Chớ thấy trăng quên đèn, Pep Guardiola! - Ảnh 4.

Sự tỏa sáng của Gabriel Jesus đang che mờ Aguero.

Chưa hết, với hơn 5 năm thi đấu cho Man xanh, Aguero còn là một trong những công thần góp phần xây nên vị thế cho đội chủ sân Etihad trong những năm qua. Anh là biểu tượng chiến thắng và là thần tượng của hàng triệu cổ động viên "The Citizens".

Bán Aguero, Man City có thể thu về số tiền kha khá, nhưng họ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm người thay thế, nhất là trong bối cảnh bóng đá thế giới đang vô cùng khan hiếm những mẫu tiền đạo số 9 sắc bén như Aguero. Lewandowski, Luis Suarez đã yên vị tại Bayern và Barca; những người khác thì không hợp với phong cách của Pep.

Hiện tại, trong số những CLB quan tâm đến Sergio Aguero, đáng chú ý nhất là hai CLB thành Milan - AC Milan và Inter Milan.

AC Milan đang dự tính đem về sân San Siro chân sút Sergio Aguero, cùng với đó là Pierre-Emerick Aubameyang, cũng như HLV Roberto Mancini để thay thế cho HLV đương nhiệm Vincenzo Montella.

Tuy nhiên, dự định này đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của "người hàng xóm" Inter Milan - đang được chống lưng bởi những nhà đầu tư Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, Inter Milan đã "ra giá" 60 - 70 triệu euro cho tiền đạo của Man City này.

Do đó, rất khó để Pep xây nên một cỗ máy chiến thắng nếu thiếu vắng Aguero. Một ngôi sao lớn như Aguero chắc chắn không cam chịu thân phận dự bị. Anh đã lấp lửng nói về tương lai: "Tôi sẽ đợi đến cuối mùa giải xem Man City có còn cần mình hay không? Dĩ nhiên là tôi muốn ở lại Etihad. Tôi còn hợp đồng 3 năm và tôi vẫn hạnh phúc ở đây".

Đó là thông điệp mà Aguero muốn gửi đến Pep. Nếu huấn luyện viên người Tây Ban Nha không hành động kịp thời, rất có thể ông sẽ gặp phải sai lầm nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại