CHÍNH THỨC chốt đối thủ của U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

Sau khi 2 trận cuối bảng E kết thúc, đối thủ của U23 Việt Nam đã chính thức lộ diện là U23 Bahrain.

Trước trận đấu, U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc được kì vọng sẽ thắng hoặc chí ít là hòa, qua đó đẩy U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia. Thực tế ban đầu của 2 trận cuối bảng E đã diễn ra như vậy, khi U23 Malaysia ghi bàn từ ngay phút 21 còn U23 Hàn Quốc đã hòa U23 Kyrgyzstan tới tận phút 62.

Tuy nhiên, U23 Malaysia không cần có điểm ở trận cuối vẫn nhất bảng E nên thi đấu vừa phải và đó là cơ hội để U23 Bahrain bằng quyết tâm đã vượt lên, ghi lần lượt 2 bàn ở các phút 33, 37.

Đến phút 90, U23 Bahrain ghi thêm 1 bàn thắng nữa và dù U23 Malaysia có 1 bàn vào cuối trận thì đội bóng vùng Trung Đông vẫn giành 3 điểm chung cuộc.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, U23 Hàn Quốc ghi bàn tại phút 62 và cuối cùng chiến thắng 1-0. Như vậy sau 2 trận cuối, cục diện bảng E là U23 Malaysia đứng nhất, U23 Hàn Quốc đứng thứ hai với cùng 6 điểm nhưng kém đối đầu, U23 Bahrain có 4 điểm đứng thứ 3 và đi tiếp gặp U23 Việt Nam còn U23 Kyrgyzstan bị loại.

Ở bảng A, U23 Lào thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa 2-0 còn U23 Indonesia có trận đấu nhọc nhằn, thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) 3-1 nhờ 2 bàn thắng muộn. Với các tỷ số này, cục diện bảng A là Palestine nhất, Indonesia nhì, Hong Kong ba, Lào và Đài Bắc Trung Hoa lần lượt thứ tư, năm đều bị loại.

CHÍNH THỨC chốt đối thủ của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Chia cặp thi đấu vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad 2018.

Với việc được gặp Bahrain thay vì Saudi Arabia, U23 Việt Nam có thể thở phào nhẹ nhõm. Cần phải biết ở cấp ĐTQG, Saudi Arabia xếp thứ 70 trên BXH FIFA còn Bahrain đứng thứ 111. Tại vòng bảng, Saudi Arabia đã thể hiện khá tốt khi hòa Iran 0-0, thắng Myanmar 3-0 dù sảy chân thua Triều Tiên 0-3.

Còn Bahrain đã thua Hàn Quốc tới 0-6, hòa Kyrgyzstan 2-2 trước khi thắng một Malaysia không đá thật sự hết khả năng 3-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại