Nhận kết cục ê chề nhất sau 24 năm, LĐBĐ Thái Lan tức tốc triệu tập hội nghị đặc biệt

Tiểu Mã |

Việc chính thức bị loại khỏi Asiad khiến Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan như đang “ngồi trên đống lửa”.

Với việc chính thức bị loại khỏi Asiad ngay từ vòng bảng, bóng đá Thái Lan đã nhận kết cục bi đát nhất trong vòng 24 năm qua. Đây mới là lần đầu tiên U23 nước này không giành quyền vào vòng knock-out ở đấu trường Á vận hội kể từ giải đấu năm 1994 tại Hiroshima, Nhật Bản.

Suốt giai đoạn từ năm 1998 đến nay, Thái Lan luôn giành kết quả tốt ở đấu trường Asiad. Họ 2 lần giành hạng Tư chung cuộc (2002 và 2014, cùng tại Hàn Quốc) và 2 lần khác lọt vào tới vòng tứ kết (2006 tại Qatar và 2010 tại Trung Quốc).

Chính vì thế, việc sớm phải rời Indonesia ở kỳ Asiad 18 chẳng khác gì một cú sốc với người Thái, bất chấp việc ở giải năm nay, "Voi chiến" chỉ tham dự với dàn cầu thủ trẻ, một nửa đội hình thuộc lứa U21.

Nhận kết cục ê chề nhất sau 24 năm, LĐBĐ Thái Lan tức tốc triệu tập hội nghị đặc biệt - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka đứng trước khả năng cao bị mất ghế sau khi bị loại khỏi Asiad.

Chiều 20/8, ngay sau khi U23 Thái Lan chính thức bị loại, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyos Pumpanmuang đã tỏ ra vô cùng thất vọng. 

Phát biểu với tờ Khaosod, người đứng đầu bóng đá xứ Chùa Vàng khẳng định sẽ gấp rút triệu tập một hội nghị đặc biệt với sự tham gia của ban huấn luyện 2 đội tuyển U23 và ĐT nữ QG để phân tích về những nguyên nhân dẫn tới thất bại. Tất cả những người có trách nhiệm đều sẽ phải giải trình.

Chủ tịch Somyos Pumpanmuang còn cho rằng ở Asiad năm nay, người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào việc hai đội tuyển có thể tiến sâu tại giải nhưng rốt cục tất cả đều để lại nỗi thất vọng rất lớn.

Trước đó, tờ Thairath đã đăng tải phát biểu của HLV Worrawoot Srimaka: "Tương lai của tôi phụ thuộc vào quyết định của Liên đoàn. Nhưng nếu U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, chắc chắn tôi sẽ từ chức".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại