Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại: Chiến thuật của Chủ tịch Hạ viện khiến ông Trump "quỳ gối"

Minh Khôi |

Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã rút lui khỏi cuộc chiến đóng cửa của chính phủ vào thứ Sáu, bị tổn thương về mặt chính trị và bị Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi qua mặt.

Chiến thắng của bà Nancy Pelosi

Tổng thống Trump cuối cùng đã nhượng bộ và đồng ý mở cửa lại chính phủ cho đến ngày 15/2, mà không nhận được 5,7 tỷ USD mà ông yêu cầu cho bức tường biên giới.

Trong bài phát biểu tại Vườn hồng, ông Trump không thừa nhận quyết định này là sự lùi bước. Nhưng đằng sau hậu trường tại Nhà Trắng, có một sự công nhận rằng ông đã thua vòng này. Có lẽ ông đã thua trong trận chiến ngắn hạn, một quan chức chính quyền cấp cao của ông cho biết.

Giáo sư lịch sử Julian Zelizer tại Đại học Princeton cho rằng, mặc dù phân định người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong chính trị luôn luôn khó khăn, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã hoàn thành một chiến lược chính trị thuần thục khiến Tổng thống Trump phải "quỳ gối". Tổng thống sẽ làm những gì mà đảng Dân chủ yêu cầu: Mở chính phủ ngay, đàm phán về an ninh biên giới và bức tường sau.

Tổng thống Trump rời khỏi cuộc chiến ngân sách mà không đạt được những gì mình muốn, bị thiệt hại nặng nề với cử tri, bao gồm cả một số cử tri Cộng hòa, với những rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện giữa các nghị sĩ Cộng hòa. Đây không phải là cách ông ấy muốn mọi việc diễn ra khi các cuộc điều tra liên quan đến chính quyền của Tổng thống Trump nóng lên.

Theo ông Julian Zelizer, yếu tố quan trọng nhất là bà Pelosi đã không ngần ngại sử dụng quyền lực chính trị của mình một cách mạnh mẽ. Từ khi bắt đầu quá trình này, bà vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm rằng đóng cửa chính phủ không phải là một cách hợp pháp để đưa ra yêu cầu cho các hình thức chi tiêu mới.

Khi ông Trump phớt lờ lá thư đầu tiên của bà về bài phát biểu liên bang, bà tiếp tục gửi lá thư thứ hai với thông điệp trực diện rằng Tổng thống sẽ không được phép phát biểu nếu chính phủ đóng cửa.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi cũng đã làm tốt công việc giữ sự đồng lòng của mọi đảng viên Dân chủ. Bà điều hành Hạ viện bằng một nắm đấm sắt, đảm bảo rằng không có thành viên nào tham gia một thỏa thuận lưỡng đảng đi ngược lại cách tiếp cận của bà.

Nancy Pelosi còn làm việc chặt chẽ với lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện Charles Schumer để đảm bảo rằng các thành viên ở Thượng viện cũng ủng hộ điều này. Bằng kỷ luật, một đảng có thể khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn đối với Tổng thống, như đảng Cộng hòa đã gây ra dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Để Tổng thống Trump tự bộc lộ điểm yếu

Bà Pelosi cũng từ chối nhượng bộ trước sự hỗn loạn của Nhà Trắng dưới thời ông Trump. Chiến lược này rất rõ ràng khi bà và lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện Schumer gặp Tổng thống Trump ở Phòng Bầu dục.

Bà chỉ ngồi lặng lẽ và để ông Trump muốn nói gì thì nói.

Thay vì tranh luận với từng phát biểu quá khích của Tổng thống, bà vẫn bình tĩnh và để mặc Tổng thống tự hào tuyên bố quyền quyết định tuyệt đối của mình với việc đóng cửa chính phủ.

Khi hậu quả của việc chính phủ đóng cửa trở nên rõ ràng, như các cơ quan, địa điểm công cộng đóng cửa và 800.000 nhân viên không được trả lương, ông Trump đã phải trả giá.

Cuộc chiến đóng cửa chính phủ để lại những vết sẹo lên chính quyền của Tổng thống Trump. Kết quả thăm dò dư luận do hãng Politico/Morning Consult tiến hành từ 18 - 22/1 và công bố hôm 23/1 cho thấy, khoảng 57% cử tri cho biết họ không tán thành cách thức điều hành công việc của ông Donald Trump, trong khi có 40% tán thành.

Bên cạnh đó, 54% trong số gần 2.000 người được hỏi đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump và các nghị sỹ đảng Cộng hòa về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang diễn ra. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại khi ông Trump đang hướng đến việc tái tranh cử năm 2020.

Không có gì lạ khi Tổng thống đã rất miễn cưỡng khi Tweet về Nancy Pelosi hoặc gán cho bà ấy những từ ngữ hạ thấp. Ông đã nhìn thấy đối thủ hàng đầu của mình, và Tổng thống sợ hãi, Giáo sư Julian Zelizer nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại