Chiến trường Syria: Thông điệp ngầm Nga gửi đến Mỹ đáng sợ thế nào?

Kiệt Linh |

Dù Nga đã làm rõ về sự hiện diện của Su-57 ở chiến trường Syria thì giới phân tích chính trị vẫn cho rằng, việc Nga triển khai Su-57 cùng với S-300 và S-400 sẽ là thông điệp cảnh báo mà Moscow muốn nhắn gửi đến cả Mỹ và Israel ở Syria.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý đặc biệt của thế giới sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video clip đặc biệt có một không hai ghi lại hình cảnh những chiếc máy bay hàng đầu này khoe sức mạnh ở chiến trường Syria.

Hai nhà phân tích chính trị người gốc Syria - Ghassan Kadi và Christopher Assad, tin rằng, hoạt động triển khai Su-57 và các hệ thống S-300 và S-400 của Nga ở chiến trường đều mang thông điệp cảnh cáo ngầm đối với Mỹ và Israel.

Cú xuất hiện chớp nhoáng nhưng có hiệu quả mạnh của Su-57

Hôm 1/3, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận, họ đã đưa các chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất Su-57 đến “thử lửa” ở chiến trường Syria. Dù khẳng định đó là hoạt động triển khai chớp nhoáng nhưng sự kiện này đã “gây sốt” trên báo chí khắp thế giới.

Hôm 19/11, Bộ Quốc phòng Nga cho công bố một đoạn video trong đó ghi lại hình ảnh một cặp chiến đấu cơ tối tân Su-57 của Nga được đưa vào “thử lửa” trên chiến trường khốc liệt Syria. 

Hai chiếc máy bay đã cất cánh từ một địa điểm không được tiết lộ - được cho là từ căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở phía đông bắc Syria, - trước khi tung cánh trên bầu trời. Hai chiếc Su-57 sau đó đã được ghi lại hình ảnh bay qua bầu trời Syria. 

Có thời điểm, chiếc camera quay lại hình ảnh hai chiếc Su-57 của Nga trên bầu trời Syria đã tiếp cận hai chiếc máy bay này gần đến mức người ta có thể dễ dàng nhìn thấy các hành động của phi công trong khoang lái máy bay.

Đoạn video clip cũng ghi lại hình ảnh hai chiếc chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Nga đồng thời hạ cánh ở đường băng. Cặp máy bay Su-57 của Nga đã thực hiện tất cả 10 lần xuất kích và đã thực hiện các chuyến bay ở mức giới hạn cao nhất để quân đội có thể đánh giá và kiểm chứng về khả năng hoạt động của chúng trong một nhiệm vụ trên thực địa. 

Hệ thống khí động lực học, hệ thống điện tử, hệ thống kiểm soát hỏa lực và các hệ thống vũ khí đều được đưa vào thử nghiệm trong bối cảnh nhiệt đội cao và địa hình phức tạp, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên trang Facebook của cơ quan này.

Mặc dù có rất ít thông tin được kiểm chứng về đặc tính cũng như các năng lực của chiến đấu cơ Su-57 nhưng chiếc máy bay tối tân này của Nga đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận thế giới trong những tuần gần đây.

Ông Joseph Trevithick của tạp chí Drive đã đưa ra câu hỏi về việc liệu những chiếc Su-57 của Nga còn có nhiệm vụ gì khác ngoài nhiệm vụ thử nghiệm ở chiến trường Syria “trong chuyến triển khai chớp nhoáng” như vậy. 

Theo ông Kadi, ngoài hoàn thành nhiệm vụ như Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, những chiếc Su-57 có thể đến Syria để thử thách hệ thống radar của Mỹ ở Syria và chúng đã thành công khi hệ thống radar của Mỹ không hề phát hiện ra những chiếc Su-57 của Nga.

Ông Kadi cho rằng, “đây là thông tin mà Mỹ không muốn tiết lộ ra và Nga thì không cần phải công khai”.

Về phần mình, ông Christopher Assad – một nhà quan sát chính trị ở Canada và là một cây viết người Syria, cho rằng, sự xuất hiện của Su-57 ngay từ đâu là một lời cảnh báo mạnh mẽ dành cho Israel.

"Tôi cho rằng, thông điệp gửi cho Israel mạnh hơn nhiều so với cho Mỹ hay bất kỳ đối tác nào trong liên quân”, nhà phân tích Assad cho biết. Ông này nói thêm rằng, “thông điệp đơn giản có ý nghĩa là, cùng với những hệ thống S-300 và S-400 được Nga cung cấp cho Syria, Israel đã bị ngăn cản một cách hiệu quả về năng lực và thậm chí là mong muốn tấn công Syria và Li-băng vào bất kỳ thời điểm nào như trước đây".

Là chiến đấu cơ thế hệ mới tiếp theo, những chiếc Su-57 được trang bị hệ thống điện tử hàng không cực kỳ tối tân có khả năng tự động đánh giá các tình huống trên chiến trường. 

Chiến đấu cơ Su-57 có thể phát hiện các mối đe dọa ở trên không, dưới mặt đất và trên biển từ khoảng cách vượt xa bất kỳ hệ thống radar hiện đại nào nhờ vào một hệ thống phát hiện mục tiêu cực kỳ tinh vi. 

Ngoài ra, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới của Nga còn có khả năng tấn công các mục tiêu sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại bao gồm các tên lửa đất đối không, không đối không tầm ngắn, tầm trung và thậm chí là cả các tên lửa chống radar.

Chiếc chiến đấu cơ đa năng hai động cơ và một chỗ ngồi Su-57 còn được biết đến dưới cái tên PAK FA hay T-50. Nó được thiết kế để đem đến cho Không lực Nga một ưu thế không thể bị thách thức trong các cuộc không chiến. Su-57 được mong đợi sẽ là loại vũ khí nổi bật so các phiên bản cùng loại khác do sở hữu khả năng linh hoạt và những đặc điểm siêu âm hiếm có.

Su-57 cũng rất khó bị phát hiện trên các hệ thống radar do nó được bọc bởi một lớp sơn hút sóng đặc biệt. Vũ khí dẫn đường và không dẫn đường của Su-57 được giấu trong những khoang bên trong máy bay để đảm bảo chúng không bị phát hiện bởi các hệ thống radar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại