Chiến sự Syria nhanh tới hồi kết nhờ Qatar - Ả rập Saudi bất hòa?

Thi Anh |

Theo bà Gevorgyan, các nhóm chống Damascus do Ả rập Saudi và Qatar tài trợ đã tạm "dừng tay".

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy cho biết, cuộc chiến ở Syria đang đi tới hồi kết.

"Tình hình đã thay đổi theo hướng tích cực sau khi bị vong lục về việc thiết lập khu vực giảm căng thẳng tại Syria được ký kết vào 4/5/2017 ở Astana. Trên thực tế, cuộc chiến ở Syria đã chấm dứt", ông Rudskoy tuyên bố.

Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Nga Karine Gevorgyan nhận định: Nếu các thành phần khủng bố không gây hấn thì tiến trình hòa bình tại Syria đã có thể bắt đầu. Bà Gevorgyan chia sẻ với Radio Sputnik rằng:

"Xét tới mức độ phức tạp của tình hình hiện tại ở Trung Đông, những động thái gây hấn là hoàn toàn có thể và giao tranh có khả năng bùng phát trở lại. Các nhóm chống Damascus do Ả rập Saudi và Qatar tài trợ đã ngừng các hoạt động chống lại quân đội Syria. Tôi không thể loại trừ khả năng rằng chuyện này là do khủng hoảng ngoại giao Qatar dẫn tới".

Tuy nhiên, bà Gevorgyan đánh giá tích cực thông cáo của Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga:

"Thông cáo này rất quan trọng. Thực ra, văn bản này có nghĩa là tiến trình lập hiến đã có thể bắt đầu tại Syria".

Bà Gevorgyan cũng đánh giá cao nỗ lực của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong thỏa thuận giảm căng thẳng và nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các nhóm giám sát ngừng bắn.

"Nỗ lực của quân đội Nga và các nhà đàm phán cuối cùng đã đem lại kết quả. Nhiều nhóm phiến quân nhỏ đã buông vũ khí và tham gia vào cam kết ngừng bắn. Đây là một thành tựu đáng kể".

Theo ông Rudskoy, người dân Syria đã bắt đầu quay trở về các thành phố và thị trấn được giải phóng: "Hành lang nhân đạo tới các khu vực dân cư thuộc vùng giảm căng thẳng đã được phục hồi. Chỉ trong tháng trước, các tổ chức quốc tế đã đưa 14 đoàn xe viện trợ tới các khu vực này - một động thái khiến đời sống người dân được cải thiện rõ rệt".

Chiến sự Syria nhanh tới hồi kết nhờ Qatar - Ả rập Saudi bất hòa? - Ảnh 1.

Các vùng giảm thiểu căng thẳng tại Syria (vùng kẻ sọc ngang). Ảnh: Aljazeera

Ông Rudskoy cho biết, tại phía Bắc Damascus, hơn 2.600 phiến quân đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Đây là kết quả của luật ân xá. Chiến dịch sơ tán phiến quân từ Homs cũng đã hoàn thành. Trong vòng 2 tháng, gần 20.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố, trong đó có khoảng 7.000 phiến quân.

Trong vòng từ tháng 1 đến tháng 4, Astana đã chủ trì 4 vòng đàm phán về cách giải quyết xung đột Syria. Kết quả là quyết định thành lập một nhóm giám sát ngừng bắn chung và ký kết bị vong lục về vùng giảm thiểu căng thẳng giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Bốn vùng này bao gồm tỉnh Tây Bắc Idlib, một số khu vực ở Latakia, Hama, Aleppo; khu vực phía Bắc tỉnh Homs, khu vực phía Đông Ghouta gần Damascus và một số khu vực ở các tỉnh miền Nam Deraa, Quneitra.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 6/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại