Chiến đấu cơ, xe tăng, tên lửa Nga đồng loạt "đánh chiếm" mục tiêu tại ArmHiTec 2018

N. Tuấn Sơn |

Ông Drozhzhov - Phó GĐ Cơ quan Liên bang về hợp tác KTQS đã được chỉ định dẫn đầu đoàn quân hùng mạnh gồm chiến đấu cơ, xe tăng, tên lửa Nga "đánh chiếm" mục tiêu ArmHiTec 2018.

Theo đó, Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport (thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec) được giao nhiệm vụ "thống lĩnh" toàn bộ "các lực lượng" Nga tham dự Triển lãm Quốc tế về vũ khí và công nghệ quốc phòng ArmHiTec 2018 đang được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ ‘ErevanEXPO’ ở Thủ đô Yerevan của Armenia từ ngày 29-31/03/2018.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Nga là ông Vladimir Drozhzhov - Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga. Ông có nhiệm vụ chỉ huy và điều phối sự kết hợp của 2 "cánh quân" gồm Tập đoàn Nhà nước Rostec và Rosoboronexport.

Phát biểu với báo giới ngày hôm qua, ông Vladimir Goncharov - Giám đốc Maeketing của Rosoboronexport đồng thời là Phó trưởng đoàn Nga tại Triển lãm lần này cho biết:

"Như truyền thống, Rosoboronexport rất chú trọng vào việc tham gia những triển lãm quốc phòng ở các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) bởi họ luôn tạo cơ hội tốt để chúng tôi giới thiệu các vũ khí tốt và hiện đại nhất tại những thị trường này nhằm chứng minh sự phát triển ở tầm cao mới trong lĩnh vực công nghiệp - công nghệ quốc phòng của Nga".

Ông cũng cho biết thêm "Chúng tôi đã đạt được những kết quả khả quan qua những lần triển lãm ArmHiTec trước đây, đồng thời tăng cường hơn nữa mối hợp tác láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa Nga và Armenia, trong đó có lĩnh vực trọng tâm là hợp tác kỹ thuật quân sự".

Chiến đấu cơ, xe tăng, tên lửa Nga đồng loạt đánh chiếm mục tiêu tại ArmHiTec 2018 - Ảnh 1.

Tiêm kích đa năng Su-30SM của Nga.

Tại Triển lãm ArmHiTec 2018 lần này, Rosoboronexport đóng vai trò là nhà tổ chức toàn bộ các hoạt động của Nga. Tại khu trưng bày rộng lớn, các đoàn đại biểu nước ngoài cũng như khách thăm quan có cơ hội để tìm hiểu về hơn 200 loại vũ khí trang bị được Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga giới thiệu.

Trong số những mẫu vũ khí mới dành cho lục quân, Rosoboronexport đặt kỳ vọng nhiều vào xe bọc thép chở quân BTR-82A; xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT; các dòng xe bọc thép đặc biệt như VPK-233136 và Typhoon-K; tên lửa chống tăng Khrizantema-S và Metis-M1 cũng như các dòng súng trường tấn công thuộc họ AK-100 Kalashnikov và súng trung liên Pecheneg.

Bên cạnh đó, các vũ khí hàng không cũng sẽ thu hút được sự quan tâm lớn của khách hàng với sự xuất hiện của những tiêm kích đa năng chiếm ưu thế trên không như Su-30MK và Su-35, máy bay vận tải quân sự IL-76MD-90A, máy bay huấn luyện phản lực Yak-130.

Trực thăng tấn công Mi-28NE và Ka-52, trực thăng vận tải quân sự Mi-171Sh hay trực thăng vẫn tải - vũ trang Mi-35 cũng được Rosoboronexport giới thiệu tại triển lãm này.

Bên lề Triển lãm, ông Vladimir Drozhzhov cho biết: Trong năm 2018, Nga sẽ bắt đầu chuyển giao các loại vũ khí theo khoản tín dụng ưu đãi trị giá 100 triệu USD mà Moscow đã dành cho Yerevan. Thỏa thuận này được ký giữa 2 quốc gia hôm 24/10/2017. Lãi suất ưu đãi mà 2 bên thỏa thuận chỉ có 3%/năm và kéo dài trong 15 năm.

Trước đó, vào năm 2015, Moscow cũng đã đồng ý cấp gói tín dụng ưu đãi trị giá 200 triệu USD để nước này mua vũ khí Nga cũng có lãi suất 3% và kéo dài trong 13 năm với thời gian ân hạn là 3 năm.

Ông Vladimir Drozhzhov còn vui mừng thông báo Nga và Uzbekistan đã nhất trí một hợp đồng cung cấp hơn 10 trực thăng vận tải vũ trang Mi-35. Theo một nguồn tin thân cận của TASS thì thỏa thuận vừa ký giữa 2 nước liên quan đến việc cung cấp 12 trực thăng Mi-35.

Trực thăng Mi-35 bay trình diễn tại một triển lãm quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại