Chiến đấu cơ Mỹ đối đầu máy bay ném bom "Gấu Nga"

Phương Anh |

Hai máy bay chiến đấu Mỹ đánh chặn hai máy bay Nga tại vùng trời quốc tế ngoài khơi Alaska ngày 11/5 (giờ địa phương).

Theo một tuyên bố của người phát ngôn Tư lệnh phòng không Bắc Mỹ thiếu tá Andrew Hennessy, sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 11/5 (giờ Việt Nam).

Theo đó, hai máy bay chiến đấu NORAD F-22 của Mỹ xác định được máy bay ném bom Nga và giám sát cho đến khi những máy bay này rời khỏi vùng nhận dạng phòng không. Các máy bay Nga chưa vào không phận Mỹ, CNN dẫn tuyên bố trên cho biết.

Theo Sputnik, trước đó Bộ quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom tầm xa Tu-95 và máy bay chống tàu ngầm Tu-142 đã bay đến vùng biển trung lập ở Bắc Băng Dương, biển Bering và biển Okhotsk để luyện tập tiếp nhiên liệu trên không.

Cũng theo Sputnik, máy bay quân sự Nga thường thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên các vùng biển trung lập ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm khu vực Bắc Băng Dương, Biển Đen, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại