Chiến binh từ Hà Lan sẽ "bóp nghẹt" Xuân Trường?

Lupo |

Nếu Xuân Trường không thể thắng trong cuộc đọ sức, ĐT Việt Nam rất khó làm nên chuyện trước Afghanistan.

Những đường chuyền từ chân Xuân Trường là vũ khí sắc bén của ĐT Việt Nam. Nhưng trong tình cảnh thiếu vắng các nhân tố tạo đột biến, đoàn quân áo đỏ đang phụ thuộc quá nhiều vào thứ vũ khí này.

Tại cuộc đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa cách đây ít ngày, hầu như các pha bóng nguy hiểm nhất mà ĐT Việt Nam tạo ra đều phải qua chân tiền vệ 21 tuổi.

Đội khách thấy rõ điều ấy và luôn sẵn sàng cử ít nhất 1 cầu thủ bám sát, chơi quyết liệt nhằm hạn chế Trường "híp". Afghanistan - đối thủ của Việt Nam trong trận sắp tới - chắc chắn cũng đã hiểu rằng phải làm mọi cách vô hiệu hóa Xuân Trường.

Khá tình cờ khi đúng thời điểm quan trọng, trong tay HLV Otto Pfister lại xuất hiện một nhân tố thích hợp để làm nhiệm vụ trên. Đó là tiền vệ Farshad Noor đang khoác áo CLB SC Cambuur.

Chiến binh từ Hà Lan sẽ bóp nghẹt Xuân Trường? - Ảnh 1.

Mới ra mắt ĐT Afghanistan ở trận thắng Singapore 2-1 vài ngày trước, cầu thủ 22 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trong tương lai.

Đến Hà Lan từ khi còn nhỏ, Farshad Noor được tận hưởng bầu không khí bóng đá ở đất nước của những Johan Cruyff hay Van Basten. Năm 10 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo trẻ của PSV Eindhoven, nơi từng chứng kiến Huntelaar, Zenden hay Depay trưởng thành.

Sau nhiều năm tập luyện và thi đấu ở các cấp độ đội trẻ PSV, Farshad Noor chuyển tới Roda JC. Tiền vệ này nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của HLV và liên tục có mặt trong đội hình xuất phát.

Tiếc rằng đúng lúc sự nghiệp đang thuận lợi thì Farshad Noor dính phải chấn thương. Đầu năm 2017, anh đến SC Cambuur với mục đích ra sân nhiều hơn, nhằm lấy lại phong độ tốt nhất.

Ngoài tiền vệ trung tâm, Farshad Noor từng thử sức ở nhiều vị trí khác như tiền vệ công, tiền đạo cánh hay hậu vệ cánh phải. Những kinh nghiệm này tạo nên một cầu thủ với kỹ năng khá hoàn thiện.

Tốc độ, sự bền bỉ là 2 điểm được đánh giá cao nhất ở Farshad Noor. Anh thường xuyên "cày" cả trận, lên công về thủ liên tục không biết mệt mỏi. Ngoài ra, tiền vệ 22 tuổi cũng là chân chuyền có hạng. Thỉnh thoảng anh lại khiến hàng thủ đối phương bất ngờ với một đường chuyền hiểm hóc cho tiền đạo.

Farshad Noor kiến tạo trong màu áo SC Cambuur

Nếu được giao nhiệm vụ "phong tỏa", Farshad Noor chắc chắn sẽ khiến Xuân Trường hết sức vất vả, kể cả khi đã có Huy Hùng bên cạnh "chia lửa".

Trong quá khứ, tiền vệ người Tuyên Quang từng không ít lần trải qua cảm giác bất lực khi bị đối phương "bóp nghẹt". Mỗi lần như thế, đội bóng của anh đều gần như tê liệt tuyến giữa, công thủ đều khó.

Ví dụ gần nhất là trận đấu với Malaysia ở AFF Cup 2016. Không những không thể hỗ trợ tấn công, Xuân Trường còn vài lần mất bóng, gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

Cuộc chiến ở giữa sân sắp tới sẽ khốc liệt hơn nhiều, khi đối thủ mang đẳng cấp châu Âu. Song đây cũng là cơ hội để Xuân Trường thử thách bản thân, vượt qua giới hạn mang tên "thể lực" vẫn ám ảnh bấy lâu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại