*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sản lượng nhà máy ở một số quốc gia châu Á đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 4, báo hiệu sự trì trệ sâu hơn ở Trung Quốc, ngay cả khi họ đã bắt đầu khởi động lại một số hoạt động.
Giá dầu sụt giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu dầu đi xuống do đại dịch cúm corona và tình trạng dư thừa nguồn cung do cuộc chiến giá dầu Nga – Saudi Arabia.
Ngay cả Việt Nam, vốn được cho là ít bị ảnh hưởng hơn các nền kinh tế khác, chỉ số PMI cũng đã giảm xuống chỉ còn 50. PMI Thái Lan tương đương với Việt Nam ở mức 50, và hầu như duy trì ở ngưỡng đó không đổi từ đầu năm đến nay.
Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI của Việt Nam, ông Andrew Harker, Phó Giám đốc tại IHS Market cho rằng dù chỉ số này có sự giảm nhẹ trong tháng 9 về mức 50,5 điểm, nhưng vẫn thể hiện một hiện trạng lạc quan khi thương mại toàn cầu đang xu thế giảm tốc.
Nền kinh tế của Trung Quốc đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" dù Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận 90 ngày đình chiến.
Dữ liệu tháng tháng 12 khép lại trọn vẹn một năm tích cực của lĩnh vực sản xuất Việt Nam khi PMI tháng này có kết quả bằng bức trung bình năm 2018, mức cao nhất kể từ cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2011.
Chính phủ Trung Quốc vừa yêu cầu Quảng Đông, trung tâm xuất khẩu của đất nước ngừng đưa ra chỉ số quản lý thu mua (PMI) của tỉnh nhằm kiểm soát số liệu kinh tế nhạy cảm.
Các điều kiện kinh doanh của lĩnh vực sản xuất Việt Nam trong tháng 11 được cải thiện khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và nhanh, với Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ghi nhận một trong những mức cao nhất lịch sử khảo sát của Nikkei.
Chỉ số PMI tháng 10 của Đài Loan đang tiếp tục giảm mạnh trong khi đó, Việt Nam không có dấu hiệu giảm sút.
Báo cáo mới nhất của Nikkei cho biết, trong tháng 4 vừa qua, ngành sản xuất của Việt Nam đón nhận một số lượng lớn đơn đặt hàng mới từ nước ngoài, tốc độ tăng đơn hàng được ghi nhận là mức kỷ lục trong lịch sử khảo sát.
Theo báo cáo mới nhất của Nikkei, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong 21 tháng qua và đứng đầu Đông Nam Á.
Báo cáo mới nhất của Nikkei Market cho biết, trong tháng 11, chỉ số quản trị mua hàng (PMI) - một chỉ số tổng hợp về tình trạng sản xuất của Việt Nam đã có sự tăng vọt mạnh mẽ, lên 54 điểm, trong khi đó, ở các nước như Thái Lan, Malaysia lại liên tục giảm.