Chỉ còn 4 máy bay Su-30 hoạt động được, Malaysia "khẩn cầu" Nga cứu giúp

Thanh Hà |

Hôm 14/11, chia sẻ với truyền thông, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, nước này đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga để duy trì các máy bay Su-30MKM mua của Moscow.

"Như các bạn đã biết chúng ta đã mua một số máy bay của Nga và tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu thêm về cách duy trì và sửa chữa máy bay", ông Mahathir Mohamad tiết lộ trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33.

Đáng tiếc, các thông tin chi tiết cuộc họp sau đó không được tiết lộ khi mà báo chí được yêu cầu rời khỏi cuộc hội đàm.

Không quân Malaysia hiện đang vận hành hàng chục máy bay chiến đấu của Nga gồm 18 chiếc Su-30MKM và 16 chiếc MiG-29. Số vũ khí này đã được báo cáo từ trước là gặp vấn đề liên quan tới bảo trì.

Đáng chú ý, trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu cho biết, hiện chỉ có 4 trong số 18 chiếc Sukhoi có thể bay, trong khi phần còn lại đang được sửa chữa. 

Thông tin này đã gây "sốc" cho dư luận quốc gia này về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân. Bởi kể từ cuối năm 2016, các máy bay tiêm kích MiG-29 đã "lùi dần sau cánh gà", thậm chí có nguồn tin cho rằng chúng đã nghỉ hưu.

Ngoài Su-30MKM, Không quân Malaysia chỉ còn 8 chiếc tiêm kích F/A-18D và 13 máy bay cường kích hạng nhẹ BAE Hawk.

Rõ ràng, việc thiếu hụt máy bay chiến đấu đang đặt ra vấn đề lớn về khả năng đảm bảo an ninh cho vùng không phận rộng lớn của Malaysia. 

Bên cạnh đó, điều này cũng đặt ra câu hỏi về cách chi tiêu ngân sách trong việc duy trì các loại vũ khí của Bộ Quốc phòng Malaysia.

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Putin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại