Chém hàng xóm tử vong trên ruộng mía sau câu chửi

Ngọc Tú |

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau giữa Hiển và Bình đã xảy ra xích mích. Sau vài câu chửi, Bình cầm dao lao vào chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tối 17/12, ông Hoàng Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, 15h chiều cùng ngày, Cao Hữu Bình (SN 1980) đi bơm thuốc trừ sâu về thì gặp anh Đoàn Văn Hiển (SN 1970; cùng trú xóm Đồng Song, Nghĩa Yên) đang làm ở ruộng mía.

Do trước đó khoảng 1 tháng, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, xô xát nên lần này, Bình và Hiển tiếp tục chửi bới nhau. Sau mấy câu chửi, sẵn cầm dao trên tay, Bình lao vào chém nhiều nhát trên khắp cơ thể khiến nạn nhân Hiển tử vong tại chỗ.

Phát hiện Hiển đã chết, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời truy bắt đối tượng Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại