Cán bộ dân phòng đưa bé gái 14 tuổi vào nhà trọ giao cấu

Tuyến Trang |

Chở bé gái 14 tuổi đi chơi, sau đó một cán bộ dân phòng đã đưa cháu bé đến nhiều nhà trọ khác nhau rồi 9 lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Sáng 17/12, cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố một đối tượng về tội giao cấu trẻ em.

Theo đó, chiều 1/8/2016, Lê Chí Bảo (SN 1997, dân phòng xã An Xuyên, TP. Cà Mau) chở bé N. (SN 2012, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đi chơi.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/8, Bảo đã đưa bé gái 14 tuổi đến nhiều nhà trọ trên địa bàn thành phố Cà Mau và 9 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé.

Đến ngày 15/8, người nhà N. nhận được thông tin và tìm đến nhà trọ Hồng Mai (cạnh trụ sở UBND xã An Xuyên) gặp con gái. Sau khi nghe N. kể vụ việc, người nhà đã đến trình báo cơ quan chức năng.

Làm việc ban đầu với cơ quan Công an, Bảo đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại