Cháu nội "Vua Mèo" sẽ khởi kiện nếu gia đình không được trả lại quyền sở hữu dinh thự họ Vương

T.Nguyên |

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Giang cho rằng việc cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn là đúng luật.

Ông Vương Duy Bảo (cháu nội của "Vua Mèo" Vương Chí Thành) cho biết trên báo Một thế giới, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Hà Giang cho rằng: "Quyết định cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện được thực hiện trên căn cứ Quyết định số 937 ngày 23/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật khu nhà Vương; Quyết định 3316 của UBND tỉnh Hà Giang về quản lý di tích lịch sử, văn hóa; Luật Đất đai…".

Ngoài những quyết định trên, theo báo Thanh niên, Sở TN-MT tỉnh Hà Giang còn dựa trên căn cứ pháp lý là Khoản 1, Điều 54, Nghị định số 181/2004 về việc thi hành luật Đất đai.

Cụ thể, Khoản 1 nêu: “Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh độc lập thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho tổ chức trực tiếp quản lý di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh”.

Cháu nội "Vua Mèo" cho rằng, việc cấp sổ đỏ trên là sai luật.

Ông dẫn văn bản số 1125 năm 2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin thông báo kết luận của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị với đại diện gia đình sở hữu dinh thự họ Vương, có nội dung: "Quyết định này (Quyết định 937) không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp”.

Theo chia sẻ của ông Trần Đình Thành (Cục phó Di sản văn hóa, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) với báo VnExpress, việc cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn đúng hay sai thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của tỉnh Hà Giang.

Tuy nhiên, theo ông, về nguyên tắc thì khi Nhà nước công nhận di tích Quốc gia không đồng nghĩa với việc buộc chủ sở hữu phải quốc hữu hóa đất và tài sản trên đất.

"Đây là tài sản của con người, được quy định rõ trong Bộ luật Dân sự. Luật Di sản văn hóa chỉ quy định những điều cần thiết bảo vệ di sản một cách tốt nhất chứ không quốc hữu hóa đất và tài sản trên đất", ông nói với nguồn trên.

Ông Vương Duy Bảo chia sẻ với báo Thanh niên, ông sẽ khởi kiện nếu không được trả lại quyền sở hữu dinh thự họ Vương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang Lâm Tiến Mạnh khẳng định với VnExpress, hiện chưa thể khẳng định việc cấp sổ đỏ dinh thự "Vua Mèo" đúng hay sai, đơn vị sẽ kiểm tra lại quy trình cấp sổ đỏ.

Cháu nội Vua Mèo sẽ khởi kiện nếu gia đình không được trả lại quyền sở hữu dinh thự họ Vương - Ảnh 2.

Bộ bàn ghế gỗ trong dinh thự. Ảnh: Tiền phong

Luật sư Trương Anh Tú – Chủ tịch TAT Law firm phân tích trên báo Đất Việt, nếu những diễn biến theo trình tự thời gian được thông tin thời gian qua là đúng thì sau khi trùng tu dinh thự năm 2002, những người trước đây sống trong dinh thự được quay trở lại đây để sống.

Việc nhà chức trách Hà Giang cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa năm 2012 là không phù hợp. Vì giới chức Hà Giang chưa thực hiện các thủ tục xác lập sở hữu Nhà nước đối với khối tài sản.

Vị luật sư này viện dẫn Khoản 1, Điều 14 của Luật Di sản văn hóa thừa nhận "tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hợp pháp di sản văn hóa". Theo đó, dinh thự họ Vương là tài sản hợp pháp của dòng họ Vương nên được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại