Chẳng phải điều lệ oái ăm của Malaysia, Hữu Thắng còn có vấn đề đáng lo hơn ở SEA Games

Hà Phương |

U22 Việt Nam chẳng có trung phong nào đích thực ngoài Hà Đức Chinh vẫn chưa thật sự bình phục chấn thương. Các tiền đạo khác cũng đang có phong độ rất kém dù SEA Games đã tới gần.

Trong danh sách tập trung đội tuyển U22 chuẩn bị cho các giải đấu tới đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập 5 tiền đạo: Đức Chinh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Công Phượng, Văn Toàn.

Tuy nhiên màn trình diễn của 5 chân sút này trong thời gian gần đây quả là đáng lo ngại, nhất là khi mà vòng loại giải U23 châu Á và SEA Games 29 đang tới gần.

2 vòng đấu gần đây (kể từ khi lượt về khởi tranh), Đức Chinh không thể ra sân thi đấu cho SHB.Đà Nẵng do đang gặp chấn thương. Thanh Bình chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị của Thanh Hóa. Thậm chí Tuấn Tài còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của SLNA.

Chỉ có duy nhất Công Phượng và Văn Toàn là được đá chính trong đội hình đội bóng phố Núi. Tuy nhiên trong cả 2 trận, Công Phượng và Văn Toàn đều đã thi đấu không tốt. Ở trận đấu mới nhất gặp Cần Thơ (ở vòng 15), cả hai đều không thể đưa bóng vào lưới đối phương cho dù đối mặt với thủ môn Cần Thơ trong tư thế thoải mái không bị ai kèm.

Vấn đề lớn nhất của hàng công U22 Việt Nam hiện nay là thiếu 1 tiền đạo đá cắm thực thụ, biết cách chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Trong số các tiền đạo được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi tập trung đợt này, không ai thường xuyên được bố trí đá tiền đạo cắm ở V-League 2017. Hoặc họ phải lùi xuống đá hộ công (như Công Phượng), hoặc phải chơi dạt ra biên hay chấp nhận mài đũng quần trên băng ghế dự bị (như Văn Toàn, Tuấn Tài hay Thanh Bình).

Chẳng phải điều lệ oái ăm của Malaysia, Hữu Thắng còn có vấn đề đáng lo hơn ở SEA Games - Ảnh 1.

Đức Chinh là nhân tố hợp lý nhất cho vị trí trung phong của U22 Việt Nam.

9 5 chân sút của U22 Việt Nam mới ghi được tổng cộng 9 bàn ở sân chơi V-League, bằng số pha lập công của một mình chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn - tiền đạo Anh Đức (Bình Dương).

Bởi vậy không có gì là ngạc nhiên khi Công Phượng mới có vẻn vẹn 4 bàn sau 15 trận ở V-League. Lần gần nhất tiền đạo đội trưởng của HAGL nổ súng là trong trận thua 2-3 trước Thanh Hóa ở vòng 12 (8/4/2017).

Thế nhưng Công Phượng vẫn còn khá hơn những cái tên còn lại. Hồ Tuấn Tài mới chỉ có 157 phút cho SLNA mùa này và ghi được 1 bàn thắng ở vòng 8 (5/3/2017). Lê Thanh Bình có 379 phút thi đấu ở mùa giải năm nay nhưng bàn thắng gần nhất anh ghi được là vào lưới Đồng Tháp từ vòng 23 của V-League 2016 (27/8/2016).

Còn Văn Toàn cũng đang tịt ngòi triền miên ở V-League 2017. Bàn thắng gần nhất của Văn Toàn đến từ vòng 26 V-League 2016 trong trận thua 1-3 của HA.GL trước Sài Gòn (18/9/2016).

Hy vọng lớn nhất của U22 Việt Nam lúc này được đặt vào Hà Đức Chinh - một trung phong cắm thực thụ thường xuyên được đá chính trong màu áo SHB.Đà Nẵng ở lượt đi V-League 2017 với ưu thế về mặt thể hình, có khả năng tỳ đè và dứt điểm quyết đoán.

Mùa này dù không thi đấu đều đặn nhưng Đức Chinh vẫn đóng góp cho SHB.Đà Nẵng 7 bàn, trong đó có 4 bàn ở V-League và 3 bàn ở Cúp quốc gia.

Lúc này, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang cầu mong sao cho chân sút trẻ đang khoác áo SHB.Đà Nẵng sớm bình phục chấn thương và lấy lại phong độ để đảm đương trọng trách ghi bàn cho U22 Việt Nam ở VL 23 châu Á và SEA Games.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại